Cao Bằng: Tuyên án tử hình 5 đối tượng mua bán heroin

NDO - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên án tử hình 5 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy trong phiên tòa diễn ra ngày 12/9.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Công an dẫn giải các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tới phiên tòa.
Lực lượng Công an dẫn giải các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tới phiên tòa.

Theo cáo trạng vụ án, 5 đối tượng: Vàng A Ca (sinh năm 1998), Hoàng Văn Sông (sinh năm 1990), Hoàng Văn Sinh (sinh năm 1992), cùng ở xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm; Hoàng Doãn Bột (sinh năm 1984), ở xã Đàm Thủy và Nông La Bội (sinh năm 1987), ở xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã cấu kết, móc nối hình thành đường dây mua bán, vận chuyển heroin.

Trong quá trình phạm tội của các đối tượng, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 10/4/2021, tại khu vực xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì phối hợp bắt quả tang 3 đối tượng Ca, Sinh, Sông đang vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 40 bánh heroin.

Quá trình mở rộng điều tra, xác định đối tượng Bột và đối tượng Bội cũng tham gia trong đường dây này.

Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ, các đối tượng đã một số lần tổ chức vận chuyển, mua bán tổng cộng 80 bánh heroin.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 5 bị cáo: Vàng A Ca, Hoàng Doãn Bột, Hoàng Văn Sông, Hoàng Văn Sinh, Nông La Bội cùng lĩnh án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.