Cao Bằng: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt vận chuyển heroin mang theo súng ngắn

NDO - Tối 27/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong ngày 26/7, Công an huyện Bảo Lâm đã liên tiếp bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, tang vật thu giữ 5 bánh heroin, 2 kg thuốc phiện và 1 khẩu súng ngắn, cùng 10 viên đạn.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Văn Tú bị bắt cùng 5 bánh heroin và 1 khẩu súng ngắn.
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Văn Tú bị bắt cùng 5 bánh heroin và 1 khẩu súng ngắn.

Cụ thể, vào hồi 14 giờ ngày 26/7, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Hoàng Văn Tú (sinh năm 1990), trú tại Khâu Cà, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2018 về tội mua bán 10 bánh heroin đang lẩn trốn tại địa bàn xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm và có biểu hiện móc nối với các đối tượng ở địa phương khác buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt, đối tượng Tú đã quyết liệt chống trả, nhưng lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng này.

Tang vật thu giữ khi bắt đối tượng Tú gồm, 5 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn đã được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tiếp theo, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 26/7, tại Khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, Công an huyện Bảo Lâm chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phá thành công chuyên án mang bí số 722L.

Qua đó đã bắt giữ đối tượng Ma Văn Ly (sinh năm 1984), trú tại Đon Sài, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 2 bọc bằng túi nilon có chứa chất nhựa màu đen (đối tượng đã khai nhận là nhựa thuốc phiện), khối lượng 2kg.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.