Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm

NDO - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), với lượng phương tiện tới trung tâm đăng kiểm để “khám” tăng gấp 2 lần so những ngày trước đây, các cảnh sát giao thông được tăng cường cũng đã phải căng mình làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
Chiến sĩ cảnh sát giao thông kiểm định phương tiện tại Trung tâm 29-03S (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt)
Chiến sĩ cảnh sát giao thông kiểm định phương tiện tại Trung tâm 29-03S (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt)

Chạy đôn đáo tìm nơi… khám xe

Tính đến ngày 13/3, theo cập nhật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, thành phố Hà Nội đã có 13 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Với thực tế này, rất nhiều người dân Thủ đô vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi trước cổng các trung tâm để chờ đợi tới lượt kiểm định.

Có mặt tại trước Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (quận Nam Từ Liêm) từ 12 giờ trưa, anh Phùng Văn Vinh - chủ xe ô-tô tại Hoài Đức tỏ ra thất vọng khi đọc tấm bảng thông báo được niêm yết ngay phía cổng vào. “Trạm đã phát hết phiếu hẹn đăng kiểm đến ngày 27/3. Đề nghị các chủ phương tiện đến nhận phiếu hẹn vào 9 giờ ngày 14/3”.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 1

Anh Phùng Văn Vinh chán nản khi đọc tấm bảng thông báo tại Trạm Đăng kiểm 29-03S. (Ảnh: Thành Đạt)

Theo anh Vinh, do xe ô-tô chỉ còn 2 ngày là hết hạn đăng kiểm nên từ gần 1 tuần nay, anh đã chạy khắp nơi để kiểm định. Nhưng tới đâu, anh cũng bắt gặp cảnh hàng chục xe đã “xếp lốt” thành 2 hàng để đợi chờ.

“Sáng sớm nay, tôi đưa xe lên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D tại xã Kim Chung, Hoài Đức. Đang đợi sắp tới lượt thì lực lượng công an xuất hiện và thông báo tạm dừng hoạt động. Sau đó, tôi đã lái ô-tô tới đây thì lại gặp thông báo này”, anh Vinh ngao ngán nói.

Chủ phương tiện 45 tuổi này cho biết, đêm nay anh sẽ túc trực tại đây để sáng 14/3 có thể lấy được phiếu hẹn sớm nhất có thể.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 2

Các phương tiện xếp hàng dài đợi đến lượt đăng kiểm tại Trạm 29-03S. (Ảnh: Thành Đạt)

Cùng chung hoàn cảnh, anh Đỗ Ngọc Tuấn ở huyện Đan Phượng cũng rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì đăng kiểm. Trước khi đến Trung tâm 29-03S, anh Tuấn thậm chí đã lên tận thành phố Việt Trì (Phú Thọ) để chờ. Thế nhưng, lượng phương tiện xếp hàng trước đó đã rất đông. Đợi chờ gần 1 ngày không thành công, anh Tuấn lại buộc phải quay đầu về Hà Nội tìm kiếm… cơ hội.

Chỉ tay vào tem kiểm định dán trên xe, anh Tuấn bảo chiếc xe này hạn đăng kiểm chỉ còn đến ngày 15/3, đồng thời cho hay: “Tôi tìm hiểu qua báo chí thì được biết nhiều trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam… cũng đang bị dồn ứ. Tại Hà Nội thì tới đâu cũng phải chấp nhận cảnh ‘ăn ở trên xe’ để đợi lấy phiếu hẹn. Chúng tôi rất lo lắng xe bị quá hạn”.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 3

Để tháo gỡ, vừa qua Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân.

Theo đó, Bộ kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết tình hình ùn tắc kiểm định xe ô-tô.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 4

Nhiều chủ phương tiện như anh Tuấn, anh Vinh đã phải tìm trạm đăng kiểm khác khi sắp tới lượt khi Trung tâm 29-08D bất ngờ dừng hoạt động vào sáng nay, 13/3.

Cụ thể, để khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải.

Chủ xe Nguyễn Mạnh Hùng (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi rất mong cơ quan Nhà nước sớm xem xét đề xuất trên để có cơ chế không xử phạt các xe quá hạn đăng kiểm trên đường đi kiểm định tại các thành phố đang quá tải đăng kiểm như hiện nay để tạo điều kiện, thuận lợi cho người dân”.

Lực lượng công an tham gia đăng kiểm ra sao?

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, ngày 13/3, tại Trung tâm Đăng kiểm 29-03S, 4 chiến sĩ cảnh sát giao thông đang căng mình làm nhiệm vụ. Đây là các cảnh sát giao thông được huy động từ PC08 các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 5

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm công tác hỗ trợ tại Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Nhiệm vụ cụ thể của các chiến sĩ được tăng cường là giúp bảo đảm trật tự, phân luồng tuyến các phương tiện đến đăng kiểm. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn người dân trong trường hợp đến ngày hẹn đăng kiểm mà phương tiện đã hết đăng kiểm di chuyển trên đường và gặp cơ quan chức năng. Theo đó, người dân sẽ xuất trình giấy hẹn để lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển tới địa điểm đăng kiểm, tránh tình trạng bị phạt với lỗi quá hạn đăng kiểm. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ hỗ trợ các công đoạn khác trong kiểm định. Nhờ đó, tốc độ dây chuyền kiểm định đã được đẩy nhanh hơn so ngày thường.

Thiếu tá Bùi Minh Khánh (PC08 Công an tỉnh Hòa Bình) cho hay, theo phân công, lực lượng cảnh sát giao thông có nhiệm vụ kiểm tra nhận dạng, tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 6

Nhờ sự tăng cường, tiến độ tại các trạm đăng kiểm đã tăng lên đáng kể.

14 giờ chiều, phía bên ngoài, hàng chục xe ô-tô đã xếp hàng dài. Thiếu tá Hùng Thế Huy (Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên) cũng tất bật với công việc của mình. Sau khi xe được đưa vào dây chuyền, Thiếu tá Huy cùng đồng nghiệp cẩn trọng đo chiều dài giữa hai bánh rồi nhanh chóng ghi chép lại số liệu. Không lâu sau, anh lại tiếp tục chui xuống hầm kỹ thuật để kiểm tra gầm xe. Phía trên, hai chiến sĩ áo vàng cùng các đăng kiểm viên cũng mải miết “khám” các thông số khác.

“Tôi đã thực hiện đăng kiểm xe trong lực lượng Công an được 17 năm nên các bước thực hiện không khác biệt là mấy. Ở đây chỉ đa dạng các hãng, chủng loại xe hơn. Bên cạnh đó, do tất cả chúng tôi đều đã được cấp Giấy chứng nhận cán bộ kiểm định nên công việc cũng được tiến hành rất thuận lợi”, Thiếu tá Huy cho biết.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 7

Chiến sĩ cảnh sát giao thông kiểm định phương tiện tại Trung tâm 29-03S.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường đều có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

“Chúng tôi đã dành thời gian ban đầu để trao đổi với các đăng kiểm viên để thống nhất vị trí làm việc, hình thức phối hợp. Chúng tôi làm quen và được hỗ trợ công việc rất nhiệt tình với tinh thần phục người dân là trên hết. Chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, lượng xe tới đăng kiểm đã tăng khoảng gấp 2 lần so trước đó", Thiếu tá Bùi Minh Khánh nhấn mạnh.

Cảnh sát giao thông căng mình hỗ trợ công tác đăng kiểm ảnh 8

Chiến sĩ cảnh sát giao thông kiểm định phương tiện tại Trung tâm 29-03S.

Ông Đỗ Văn Sơn, đại diện phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-03S cho biết, kể từ khi được hoạt động trở lại, nhu cầu của người dân rất lớn. Do đó, trung tâm này đang phải hoạt động hết công suất có thể.

“Sự hỗ trợ về nhân sự từ Cục Cảnh sát giao thông rất kịp thời, qua đó giảm tải cho trung tâm. Hiện, chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình và dự kiến trong ngày mai, 14/3 sẽ cho hoạt động lại toàn bộ 2 dây chuyền để phục vụ nhu cầu của người dân”, ông Sơn thông tin.

Đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cán bộ, chiến sĩ đăng kiểm viên cảnh sát giao thông trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của ngành là rất quý báu, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Vũ Hải khẳng định: "Lực lượng đăng kiểm viên công an nhân dân đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh".