Cảnh sát Bỉ tiêu diệt nghi phạm xả súng tại Brussels

NDO - Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden cho biết, cảnh sát đã tiêu diệt nghi phạm thực hiện vụ xả súng ở thủ đô Brussels tối 16/10 (theo giờ địa phương)
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Bỉ triển khai cuộc truy lùng thủ phạm trên quy mô lớn. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Bỉ triển khai cuộc truy lùng thủ phạm trên quy mô lớn. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/10, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden xác nhận trên mạng xã hội X: "Thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại Brussels đã được nhận dạng và bị tiêu diệt".

Các nhà chức trách Bỉ cho biết thêm, đối tượng vừa bị tiêu diệt là nam giới (45 tuổi, người Tunisia), nghi phạm trong vụ xả súng tại Brussels khiến 2 cổ động viên người Thụy Điển thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo truyền thông Bỉ, nghi phạm đã bị bắn trúng ngực và tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, cảnh sát đã được báo tin về vụ xả súng vào khoảng 19 giờ ngày 16/10. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã triển khai truy lùng thủ phạm trên quy mô lớn.

Một đối tượng nam giới tự nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Trong một thông điệp video đăng trên mạng xã hội, đối tượng nêu trên tự xưng tên là Abdesalem Al Guilani.

Cảnh sát Bỉ tiêu diệt nghi phạm xả súng tại Brussels ảnh 1

Cổ động viên rời khỏi sân vận động King Baudouin sau khi trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển bị dừng lại. (Ảnh: Reuters)

Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng này. Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ khuyến cáo người dân không nên di chuyển tới thủ đô khi không cần thiết. Thụy Điển và Pháp cũng siết chặt kiểm soát an ninh sau vụ tấn công này.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng vụ xả súng xảy ra ngày 16/10 là một vụ tấn công khủng bố tàn bạo.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, thủ phạm rõ ràng nhằm vào các cổ động viên Thụy Điển, những người có mặt tại Brussels để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Thụy Điển ở vòng loại EURO 2024.

Theo thông tin của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), trận đấu này đã phải dừng lại sau hiệp thi đấu đầu tiên khi tỷ số đang là 1-1.

Trong một vài năm gần đây, Bỉ đã trở thành mục tiêu tấn công của các đối tượng Hồi giáo cực đoan. Vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất xảy ra tại sân bay Brussels và ga tàu điện của thành phố này hồi năm 2016 khiến 32 người thiệt mạng.