Cảnh báo sóng lớn, gió giật cấp 8 trên biển

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 31-1, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, 31-1, vùng biển phía Đông Bắc của bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Tại các tỉnh miền bắc, hôm nay, 31-1, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Trời rét, với nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng các tỉnh Tây Nguyên sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; khu vực Nam Bộ có nơi hơn 32 độ C.

Ngoài ra, hôm nay, 31-1, các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ chỉ số UV cực đại trong ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Ngày mai, 1-2, chỉ số này sẽ tăng lên và ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Các tỉnh miền trung trong những ngày tới đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao; riêng khu vực Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.  

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 23-26 độ C; phía nam 27-30 độ C.  

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.