Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

NDO - Dự báo, chiều tối và đêm 13/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 13/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 70mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 14-15/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-70mm/đợt, có nơi hơn 150mm/đợt; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi hơn 70mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm 14/7, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 80mm.

Dự báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông trên nhiều vùng biển, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ bắc, 124,5-125,5 độ kinh đông kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ngày và đêm 13/7, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 13/7, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.