Cảnh báo mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm nay, 3-4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, 3-4, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên, từ chiều tối và đêm nay, 3-4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông cục bộ.

Từ ngày mai, 4-4, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi hơn 50mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Dự báo hôm nay, 3-4, chỉ số UV cực đại tại TP Hà Nội ở mức có nguy cơ gây hại trung bình. Các thành phố như Hải Phòng và Hạ Long, chỉ số này ở mức có nguy cơ gây hại cao đến cơ thể người. Đến ngày 5-4, có xu hướng giảm nhẹ về cường độ.

Các thành phố từ Huế trở vào đến Nam Bộ trong hôm nay và hai ngày tới, có mức chỉ số UV cực đại trong ngày đạt mức 9-10, một số thành phố như: Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ còn có khả năng đạt mức 11, mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể con người.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3-4 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tây Nguyên:  Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Nam Bộ:  Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.