Canada tiếp tục "mạnh tay" với các nền tảng trực tuyến

Alphabet và Meta cảnh báo sẽ ngừng cung cấp các nội dung tin tức cho người dùng Canada nếu nước này thông qua dự luật buộc các "gã khổng lồ" công nghệ phải trả tiền cho các nhà xuất bản.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều nền tảng trực tuyến cảnh báo sẽ ngừng cung cấp các nội dung tin tức tại Canada.
Nhiều nền tảng trực tuyến cảnh báo sẽ ngừng cung cấp các nội dung tin tức tại Canada.

Trong khi đó, giới chức Ottawa nhấn mạnh việc chia sẻ doanh thu hàng tỷ USD từ quảng cáo là trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến nhằm bù đắp xứng đáng công sức mà các nhà báo đã đóng góp cho cộng đồng.

Các nhà lập pháp Canada đang nỗ lực thúc đẩy việc thông qua Dự luật Tin tức trực tuyến, hay còn gọi là C-18, theo đó buộc các nền tảng công nghệ phải đàm phán với các nhà xuất bản tin tức để trả phí cho việc sử dụng nội dung tin, bài.

Mục tiêu của C-18 là tạo ra khuôn khổ pháp lý để các trang tin, báo điện tử của Canada có thể thương lượng và nhận được những khoản bù đắp xứng đáng về mặt doanh thu khi tin, bài do họ sản xuất được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội như Facebook, hoặc được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của các công cụ trực tuyến như Google.

Tuy nhiên, dự luật C-18 vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay. Phát biểu trong phiên điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Canada, Phó Chủ tịch phụ trách tin tức của Google Richard Gingras (R.Ghinh-grát) tuyên bố, Google có thể sẽ gỡ bỏ những đường dẫn tới các bài báo trong các kết quả tìm kiếm ở Canada nếu dự luật này được thông qua.

Ông Gingras cho biết, trong năm 2022, Google đã thực hiện hơn 3,6 tỷ lượt cung cấp các link dẫn tới tin tức của các nhà xuất bản Canada, qua đó giúp các công ty này có thêm nguồn thu nhập từ quảng cáo và cung cấp các gói tin tức.

Trong khi đó, người phụ trách chính sách cộng đồng của Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram tại Canada, bà Rachel Curran (R.Cơ-ran) cũng tuyên bố, người dùng tại Canada sẽ không thể tiếp cận các nội dung tin tức, nếu dự luật được thông qua.

Theo bà Curran, các bài đăng trên Facebook đã giúp các nhà xuất bản của Canada có được hơn 1,9 tỷ lượt truy cập tin tức trong 12 tháng (tính đến tháng 4/2022), qua đó giúp các nhà sản xuất tin tức tiết kiệm khoản chi phí tiếp thị trị giá khoảng 230 triệu USD.

Đại diện của Meta cho biết thêm, những bài viết kèm đường dẫn tới các trang tin và báo điện tử chỉ chiếm 3% trong tổng số nội dung chia sẻ hằng ngày của người dùng Facebook và những nội dung này cũng không mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Meta.

Bà Rachel Curran nhấn mạnh, Meta xác nhận các giá trị xã hội mà tin tức mang lại, song chúng không có nhiều giá trị kinh tế đối với tập đoàn này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (G.Tru-đô) chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của đại diện các hãng công nghệ. Thủ tướng Trudeau cho rằng, lập luận mà những "gã khổng lồ" công nghệ đang đưa ra không chỉ thiếu sót mà còn nguy hiểm cho nền kinh tế của Canada. Việc Facebook phản đối đề xuất trả tiền cho nội dung tin tức phản ánh thái độ thiếu trách nhiệm của mạng xã hội này.

Bên cạnh dự luật C-18, Thượng viện Canada mới đây đã thông qua Đạo luật Truyền phát trực tuyến, với mã C-11, nhằm đưa các nền tảng nội dung số như Netflix, YouTube, Disney+ hay Spotify và nhiều nền tảng khác chịu sự quản lý của Ủy ban Phát thanh-Truyền hình và Viễn thông Canada (CRTC), đồng thời tuân thủ các yêu cầu về nội dung mà giới quản lý Canada đang áp dụng cho các kênh truyền hình và đài phát thanh.

C-11 cũng yêu cầu các nền tảng số phải làm cho các nội dung liên quan Canada trở nên dễ dàng tìm kiếm hơn hoặc được thể hiện nổi bật hơn trên các trang chủ.