Cần Thơ: Khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tại xã Lai Hòa

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lai Hòa và đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Thạch Thị Nhanh.
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Thạch Thị Nhanh.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời nằm trong chuỗi chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” năm 2026.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng cho hộ gia đình bà Thạch Thị Nhanh thuộc diện đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhiều năm liền sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo thiết kế, căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng kiên cố với kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cơ bản cho gia đình.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Nghi thức Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Thạch Thị Nhanh.

Kinh phí xây dựng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng sự chung tay góp sức của các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa trong quá trình thi công. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và các đơn vị đồng hành đối với nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Có thể bạn quan tâm