Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện nay nước ta đã có nhiều nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được trang bị máy móc hiện đại, kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu lớn nhất là việc các nhà máy chưa tự sản xuất được thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật và một số chất phụ gia, do vậy phải nhập khẩu để gia công. Riêng lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật sinh học những năm qua đã được quan tâm phát triển nhưng vẫn còn thiếu các cơ sở sản xuất quy mô lớn, công nghệ gia công còn hạn chế, sản phẩm khó bảo quản lâu dài, giá thành cao cho nên khó cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhập khẩu.
Trước năm 1990, công nghệ gia công thuốc bảo vệ thực ở Việt Nam gần như là con số 0. Bước sang giai đoạn kinh tế thị trường, hàng loạt doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, chuyển từ nhập khẩu thành phẩm sang nhập nguyên liệu kỹ thuật để gia công.
Hiện nay, cả nước đã có 96 cơ sở sản xuất, gia công với công suất hơn 300 nghìn tấn/năm. Từ vài dạng đơn giản, đến nay ngành thuốc bảo vệ thực vật đã chủ động sản xuất được hơn 30 dạng thuốc khác nhau, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn phục vụ xuất khẩu.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hải Ánh Lê Đức Thịnh phân tích: “Nếu nhập khẩu thuốc thành phẩm (dùng ngay) hoặc bán thành phẩm (về sang chai đóng gói), chúng ta sẽ rơi vào thế bị động và khó kiểm soát chất lượng, nhất là khi đối tác sử dụng hoạt chất kém phẩm chất. Ngược lại, việc nhập nguyên liệu về để gia công (phối trộn) trong nước giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát chặt chẽ quy trình và tạo ra các sản phẩm đặc thù phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của nông dân Việt Nam”.
Mặc dù giữ vai trò “xương sống” trong chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp, nhưng lĩnh vực gia công thuốc bảo vệ thực vật vẫn tồn tại một số bất cập. Số lượng doanh nghiệp sở hữu dây chuyền hiện đại, đủ sức gia công các dạng thuốc tiên tiến như dạng hạt phân tán trong nước, dạng huyền phù đậm đặc... ở quy mô công nghiệp còn rất khiêm tốn. Đa số cơ sở vẫn sử dụng thiết bị cũ, thiếu đồng bộ, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa ổn định.
Bên cạnh đó, cơ chế quản lý còn một số điểm chưa hợp lý, thí dụ như Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý xuất nhập khẩu hai loại thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật và thành phẩm nhưng Bộ Công thương lại quản lý việc xuất, nhập khẩu các phụ gia hóa học như dung môi, chất hoạt động bề mặt. Điều này gây khó cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp gia công thuốc.
Một rào cản lớn khác là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, thiếu kiến thức chuyên sâu về công nghệ. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp gia công với nhau và giữa doanh nghiệp với khối nghiên cứu còn lỏng lẻo, khiến việc chia sẻ nguồn nguyên liệu hay hỗ trợ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.
Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yourtech Bùi Ngọc Hùng, Việt Nam vẫn còn thiếu công nghệ sản xuất một số chất phụ trợ cho lĩnh vực gia công, đặc biệt là các công nghệ nghiền siêu mịn như nghiền ngang dạng đĩa, nghiền siêu mịn dạng đũa, nghiền nano dạng turbo và nghiền khí động học dạng jetmill.