Cần tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 31/12/2021, tại Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủyviên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủyviên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, năm 2022, Ban Nội chính Trung ương cần tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch về phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo; ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu; chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí lưu ý, cần tập trung khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; xây dựng đề án tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực của các cơ quan nội chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian tới, cần tăng cường nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương.