Cán bộ Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vô địch cuộc thi về văn hóa giao thông

NDO - Sáng 4/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức vòng chung kết toàn quốc và Lễ trao giải các cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm (bên phải) trao giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 tặng thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm (bên phải) trao giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 tặng thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc.

Phát động từ tháng 6 vừa qua, Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 diễn ra trong 6 tuần qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam và tại website thanhnienvoivanhoagiaothong.vn, thu hút hơn 471 nghìn bạn trẻ tham gia.

Từ đó, Ban Tổ chức đã tìm ra được 15 thí sinh xuất sắc nhất để triển khai vòng chung kết toàn quốc của Cuộc thi với 2 phần tranh tài gồm trắc nghiệm và hùng biện.

Kết quả, giải Nhất chung cuộc đã thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giành phần thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 9 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Dịp này, Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 cũng đã khép lại với giải thưởng cao nhất thuộc về ý tưởng “Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Khang, Trần Viết Lân (thành phố Hà Nội).

Cán bộ Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vô địch cuộc thi về văn hóa giao thông ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng (bên trái) trao giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2022 tặng nhóm tác giả Nguyễn Duy Khang, Trần Viết Lân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì tặng các ý tưởng “Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô-tô” của nhóm tác giả Nguyễn Khánh Dương, Phạm Lê Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Anh (tỉnh Điện Biên) và “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô-tô” của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Triệu, Lê Thảo Anh Thy (tỉnh Lạng Sơn). Đồng thời, trao 3 giải Ba cùng 5 giải Khuyến khích.

Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” phát động vào cuối tháng 6 vừa qua, ghi nhận tổng cộng 192 ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ bảo đảm trật tự an toàn, giao thông.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, xác định an toàn giao thông luôn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thiết kế nhiều sân chơi, hoạt động để đoàn viên, thanh niên, sinh viên nắm vững kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan giao thông.

Tiêu biểu, có thể kể đến Cuộc thi Clip về văn hóa giao thông; Cuộc thi viết Thanh niên với văn hóa giao thông, Cuộc thi viết Ý tưởng Thanh niên với Văn hóa giao thông, Cuộc thi Sáng tác ca khúc Thanh niên với văn hóa giao thông… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, tìm ra nhiều mô hình hay, ý tưởng sáng tạo trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần đẩy lùi các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.