Campuchia tăng cường xuất khẩu nhiều mặt hàng

NDO -

Mặc dù phải đối phó với dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế và đời sống xã hội, trong 8 tháng đầu năm 2021, nhiều lĩnh vực sản xuất của Vương quốc Campuchia vẫn đạt được doanh số xuất khẩu tích cực.

Đóng gói chuối xuất khẩu tại một nhà máy do Việt Nam đầu tư ở Campuchia
Đóng gói chuối xuất khẩu tại một nhà máy do Việt Nam đầu tư ở Campuchia

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, từ tháng 1 đến tháng 8/2021, quốc gia này xuất khẩu mặt hàng xe đạp đạt trị giá khoảng 416.848.000 USD, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm ngoái (334.674.159 USD).

Xe đạp sản xuất và lắp ráp tại Campuchia được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Hà Lan, Thụy Điển, Canada, Australia...

Thời gian qua, lĩnh vực sản xuất xe đạp và phụ tùng tại Campuchia đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Việc xuất khẩu mặt hàng này vẫn đạt tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 là do chất lượng được đảm bảo, thị trường tiêu thụ rộng cùng chính sách khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của Campuchia.

Trên lĩnh vực xuất khẩu nông sản, số liệu của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp cho thấy, trong tám tháng qua, quốc gia Đông Nam Á này đã xuất khẩu hơn 163.828 tấn xoài sang Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác, tăng 251% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời gian trên, hơn 14 nghìn tấn mứt xoài của Campuchia cũng được xuất sang các nước: Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Việt Nam, Anh, Hàn Quốc, Mỹ, Nga... tăng 196% so với tám tháng đầu năm 2020.

Theo số liệu thống kê, trong tám tháng đầu năm nay, Campuchia xuất khẩu được gần 5.545.000 tấn nông sản sang 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 2.621.566 tấn (89,68%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo giảm 23,37% do nguyên nhân thiếu container và giá vận chuyển tăng.

Sản xuất nông nghiệp và hàng hóa tại đất nước ASEAN 16 triệu dân này được hy vọng sớm phục hồi, trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đã giảm trong nhiều tuần qua, cùng với việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine trên toàn quốc.

Ngày 6/9, Bộ Y tế Campuchia xác nhận phát hiện 528 ca nhiễm mới Covid-19, có thêm 447 bệnh nhân phục hồi, 13 trường hợp không qua khỏi. Từ đầu dịch đến nay, nước này phát hiện tổng cộng 95.828 người nhiễm, trong đó có 91.131 ca đã được chữa trị thành công, 1.970 bệnh nhân tử vong.