Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh Covid-19

NDO - Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ra quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh Covid-19 trên toàn quốc. Đây là tin vui đầu năm mới đối với người dân đất nước Chùa Tháp, chỉ hơn 2 tuần trước lễ khai mạc SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)

Trong thông điệp đặc biệt được các phương tiện truyền thông Campuchia đăng tải chiều 19/4, Thủ tướng Campuchia nêu rõ, do nhận thấy không có sự lây nhiễm Covid-19 sau dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey vừa qua, Chính phủ quyết định dỡ quy định đeo khẩu trang tại các cuộc gặp và nơi tập trung đông người, đồng thời dỡ bỏ việc xét nghiệm nhanh Covid-19 trong phạm vi cả nước.

Theo ông, việc dỡ bỏ những biện pháp trên giúp người dân tiết kiệm được chi phí về khẩu trang, dụng cụ xét nghiệm và thời gian chờ xét nghiệm. Tuy nhiên, những cá nhân nghi ngờ bị mắc Covid-19 có thể tự xét nghiệm, đeo khẩu trang, chăm sóc sức khỏe đúng cách và hạn chế đi đến nơi đông người.

Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh Covid-19 ảnh 1

Campuchia không phát hiện sự lây nhiễm Covid-19 trong dịp Tết cổ truyền vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay với xà phòng, cồn và chất khử trùng nhằm bảo đảm không để rủi ro nào xảy ra do chủ quan trong việc giữ vệ sinh; đề nghị Bộ Y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dịch Covid-19 thông qua hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia đưa ra thông điệp trên ngay sau khi người dân đất nước Chùa Tháp vui đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, từ 14-16/4 và chỉ hơn 2 tuần trước lễ khai mạc SEA Games 32 tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, ngày 5/5 tới.

“Chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Bộ Y tế cần thường xuyên theo dõi kỹ càng và có biện pháp ứng phó trong thời gian diễn ra SEA Games sắp tới”, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh trong thông điệp.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo về công tác y tế phục vụ SEA Games 32, diễn ra từ 5-17/5 tới. Theo đó, Bộ này cung cấp địa chỉ và số điện thoại để người dân và khán giả cần được chăm sóc y tế hoặc trường hợp cấp cứu có thể liên lạc được dễ dàng.

Theo Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế và cấp cứu trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 có 7 bệnh viện tuyến Trung ương, 4 bệnh viện tuyến tỉnh, với 833 bác sĩ, 114 xe cứu thương, 8 xe khám chữa bệnh lưu động và một số nhà bạt y tế.

Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh Covid-19 ảnh 2

Trung tâm tỉnh Kampot, nơi sẽ diễn ra một số trận thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 32 (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Ngày 18/4, Bộ trưởng Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Thong Khon đã ra thông báo về việc Campuchia không thu phí dịch vụ ăn uống, lưu trú và vận chuyển đi lại đối với tất cả 11 đoàn thể thao dự SEA Games 32.

Với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình”, các trận thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 32 sẽ diễn ra tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm: Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Tiếp đó, ASEAN Para Games 12 sẽ được tổ chức từ ngày 3-9/6.