Cải thiện tình hình bán đảo Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 18-5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống nước này Mun Chê In sẽ cố gắng nhân dịp cuộc gặp sắp tới của ông với Tổng thống Mỹ Đ.Trăm để làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In sẽ gặp Tổng thống Mỹ Đ.Trăm vào ngày 22-5 tới tại Oa-sinh-tơn. Tại cuộc gặp cấp cao này, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận những cách thức nhằm bảo đảm tương lai tươi sáng cho Triều Tiên khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

* Ngày 17-5, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, Oa-sinh-tơn vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Bình Nhưỡng về việc hủy cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn dự kiến diễn ra vào ngày 12-6 tới tại Xin-ga-po. Tổng thống Đ.Trăm khẳng định sẽ không tìm cách áp dụng cái gọi là “mô hình Li-bi” về phi hạt nhân hóa để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời nêu rõ, nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn “sẽ có được sự bảo vệ vô cùng vững chắc” và vẫn sẽ “điều hành đất nước” của mình.

* Cùng ngày, người phát ngôn Nhà trắng X.Xan-đơ khẳng định vẫn đang xúc tiến kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Đ.Oai cho biết, Lầu năm góc không có kế hoạch cắt giảm cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc, vốn là nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích và cảnh báo hủy cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên.

* Ngày 18-5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn chủ trì phiên họp mở rộng của Quân ủy trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để quyết định những vấn đề về cải tổ nhân sự và tổ chức nhằm tăng cường khả năng phòng vệ quốc gia cả về chính trị và quân sự. Theo KCNA, tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn đã phân tích và xem xét việc triển khai nhiệm vụ chính trị và quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên sau Đại hội toàn quốc lần thứ bảy Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời chỉ ra định hướng, biện pháp xây dựng quân đội và các hoạt động của quân đội.

* Cùng ngày, một quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho biết, Mỹ tái khẳng định rằng, nước này không có kế hoạch thay đổi quân số 28.500 người đang triển khai tại Hàn Quốc (USFK), trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng, Mỹ có khả năng giảm quy mô lực lượng này nhằm phù hợp những nỗ lực hòa bình đang diễn ra.

Có thể bạn quan tâm