Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở đảo Phú Quý

Nhiều năm qua, ngành y tế trên đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) thiếu trang thiết bị hiện đại. Đảo nằm cách xa đất liền hơn 100 km, tàu cao tốc chạy khoảng 3 tiếng mới tới nơi, mùa sóng lớn hay mưa bão chỉ có tàu vận tải được đi nhưng di chuyển hơn 6 tiếng. 

Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý chỉ có duy nhất một máy xét nghiệm máu.
Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý chỉ có duy nhất một máy xét nghiệm máu.

Bởi vậy, khi trên đảo có bệnh nhân nặng muốn cấp cứu chỉ có con đường duy nhất là thuê trực thăng với chi phí vài trăm triệu đồng.

Cuối tháng 12/2025, một người dân trên đảo Phú Quý bị đột quỵ, nhưng do sóng lớn cho nên tàu cao tốc ngưng hoạt động. Đang trong giai đoạn “thời gian vàng” cứu chữa, gia đình người bệnh đã phải chấp nhận thuê trực thăng với giá hơn 300 triệu đồng để kịp đưa người bệnh tới cấp cứu tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với đa số người dân trên đảo cuộc sống còn nhiều khó khăn, gặp trường hợp đó, có lẽ đành chấp nhận phó mặc cho số phận.

Bác sĩ Bùi Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý cho biết, từ năm 2019 đến nay, hạ tầng ở trung tâm đã xuống cấp nhiều hạng mục. Mặc dù trang thiết bị máy móc cơ bản đủ theo định mức, nguồn nhân lực y tế có tỷ lệ cao hơn so với địa phương khác, nhưng so với mặt bằng phát triển chung của ngành y tế, cơ sở vật chất ở đây vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hiện, trung tâm chỉ sở hữu một máy xét nghiệm, nếu hư hỏng phải gửi vào đất liền sửa chữa vài tháng, gây nhiều khó khăn trong chẩn đoán, khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, trung tâm có thuốc tiêu sợi huyết là “phương pháp vàng” cứu sống bệnh nhân đột quỵ, song do chưa có máy chụp CT để chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, đồng thời thuốc có chi phí cao cho nên chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm người dân đến khám và điều trị tại trung tâm. Ngồi chờ đến lượt khám, ông Nguyễn Văn Quân cho rằng, hệ thống y tế trên đảo cơ bản khám được các bệnh đơn giản. Đối với các trường hợp nặng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chấn thương sọ não, thì năng lực cấp cứu và điều trị tại chỗ vẫn còn hạn chế, người dân phải vào đất liền để cấp cứu. Hy vọng trong thời gian tới, trung tâm sẽ điều trị tại chỗ được các bệnh nặng, giảm thiểu chuyển tuyến trên, giúp người dân tiết kiệm chi phí, cũng như thời gian đi lại.

Hiện nay, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý đã được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ về chuyên môn và miễn học phí đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đến năm 2028. Bác sĩ Thảo cho biết, từ tháng 3/2026, cán bộ trung tâm được cử về Bệnh viện Bạch Mai tham gia các khóa đào tạo cấp cứu; đồng thời, trung tâm còn được tặng máy chuyên dụng trong hội chẩn cấp cứu.

Thời gian tới, với đội ngũ được đào tạo bài bản và có thêm hỗ trợ từ xa của Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm kỳ vọng tự điều trị được nhiều bệnh nặng tại chỗ. Ngoài ra, trung tâm mới được Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Thuận tài trợ gần 5 tỷ đồng mua thiết bị, Sở Y tế tỉnh đầu tư máy chụp CT.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên nhận định, đội ngũ y tế trên đảo được cử đi đào tạo từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, ưu tiên các lĩnh vực cấp cứu và tăng cường kết nối chuyên môn ngoại tuyến. Ngoài ra, việc được Bệnh viện Bạch Mai trao tặng hệ thống Telemedicine - dịch vụ khám bệnh từ xa cũng cho phép các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có thể trực tiếp nhìn thấy bệnh nhân, đọc phim CT và ra y lệnh điều trị kịp thời tại Phú Quý. Việc can thiệp ngay tại đảo trong “thời gian vàng”, sẽ nâng tỷ lệ bệnh nhân phục hồi, trở lại cuộc sống bình thường lên 60-70%, góp phần giữ người bệnh điều trị trên đảo giảm áp lực chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho nhân dân. Đây cũng chính là quá trình chuyển đổi số y tế, đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại vùng khó khăn.

Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý thừa nhận, đơn vị chỉ mới thực hiện các ca phẫu thuật đơn giản. Đội ngũ kế thừa chưa nhiều, chủ yếu là người dân địa phương được đi học cử tuyển, thông qua phương thức xét tuyển vào đại học cho vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do đây là vùng sâu vùng xa, chế độ đãi ngộ chưa được đáp ứng với thực tế. 5 năm qua, đảo mới có thêm 3 bác sĩ răng-hàm-mặt, đông y và đa khoa; thiếu các bác sĩ chuyên khoa sâu, nhất là hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch và ngoại thần kinh.

Theo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý, năm 2025, tổng số lượt khám bệnh trên đảo là 6.482 lượt và chuyển tuyến 7 ca. Mức phụ cấp khu vực đảo 0,3 và phụ cấp đặc biệt 30%, được đánh giá là chưa tương xứng với điều kiện đặc thù của địa phương (phụ cấp khu vực của các đặc khu: Lý Sơn là 0,7; Phú Quốc là 0,5). Mỗi khi mưa bão hay sóng lớn, Phú Quý bị “cô lập” hoàn toàn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của chính quyền.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt trên đảo cao hơn 30-50% so với đất liền. “Do đó, Phú Quý đề nghị Sở Nội vụ tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh nâng mức phụ cấp khu vực của đảo là 0,7 và phụ cấp thấp nhất là 50% nhằm khuyến khích cán bộ công tác”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết thêm, hiện nay, Phú Quý có 121 cán bộ, viên chức ngành y tế (29 bác sĩ); giường bệnh cũng cơ bản đáp ứng đủ song công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên đảo vẫn còn yếu và thiếu. Ngành y tế đang ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị trên đảo, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Người dân Phú Quý mong muốn có thêm nhiều bệnh viện tuyến đầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế trên đảo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm