Hội nghị cấp cao AU tập trung chủ đề trao quyền cho phụ nữ và phát triển

Theo IANS và Tân Hoa xã, ngày 7-6, tại thủ đô Prê-tô-ri-a của Nam Phi, Hội nghị cấp cao (HNCC) hằng năm của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc. Với chủ đề Năm trao quyền cho phụ nữ và phát triển hướng tới chương trình nghị sự châu Phi 2063, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề liên quan việc trao quyền cho phụ nữ và sự phát triển lâu dài của lục địa này.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp của ủy ban Đại diện thường trực (PRC), Chủ tịch PRC A.Chim-bin-đi cho biết, hơn một nửa dân số châu Phi hiện nay là nữ giới và họ chiếm tới 75 lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp của khu vực. Ông nhấn mạnh, đã đến lúc châu Phi cần nhìn nhận rằng phụ nữ bình đẳng với nam giới và nêu rõ, điều này sẽ đem lại sự phát triển cao nhất đối với người dân châu Phi và nền kinh tế của lục địa này.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch PRC E.Moen-cha cho biết, HNCC AU lần thứ 25 này cũng sẽ tập trung thảo luận về tình hình người di cư, vấn đề thúc đẩy kinh tế châu Phi, phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết đói nghèo, vấn đề hòa bình và an ninh tại khu vực. Sau hai ngày thảo luận, hội nghị PRC sẽ đưa ra báo cáo về tất cả các vấn đề dự kiến thảo luận tại HNCC và trình báo cáo lên Hội đồng điều hành gồm Bộ trưởng Ngoại giao các nước châu Phi, chuẩn bị cho phiên họp thường kỳ lần thứ 25 của Hội đồng các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ của AU, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-6 tới.

* Ngày 7-6, các quan chức cấp cao ba khối kinh tế ở châu Phi, gồm: Cộng đồng Đông Phi, Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi, khối Thị trường chung Đông và Nam Phi (EAC, SADC và COMESA), họp tại Ai Cập đàm phán về việc thiết lập một thị trường chung trải rộng phần lớn châu lục. Cuộc họp này diễn ra trong khuôn khổ HNCC ba khối trên từ ngày 7 đến 10-6 tới tại Sam En-sếch, Ai Cập. Dự kiến, các nhà lãnh đạo 26 nước thành viên ba khối trên sẽ ký hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ba bên (TFTA) vào ngày 10-6. Hiệp định sẽ tạo ra một thị trường gồm 625 triệu dân với GDP hơn 1.000 tỷ USD, chiếm hơn 50 GDP của châu Phi.

* Ngày 7-6, các bộ trưởng ngoại giao Ai Cập, I-ta-li-a và An-giê-ri đã kêu gọi một giải pháp chính trị hòa bình tại Li-bi, đồng thời cho rằng sự ổn định tại quốc gia Bắc Phi này sẽ giúp ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ba bên do Ai Cập chủ trì bàn về khủng hoảng Li-bi, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập S.Su-cri nhấn mạnh rằng, Li-bi cần thành lập một chính phủ đoàn kết và tái khẳng định sự ủng hộ của Cai-rô đối với chính phủ và quân đội được quốc tế công nhận tại Li-bi trong cuộc chiến chống khủng bố.

Có thể bạn quan tâm