Các vận động viên bơi lội bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, ngày 3/6, môn bơi của Đại hội đã chính thức khởi tranh tại Câu lạc bộ Bơi-Lặn Đà Nẵng. Các vận động viên bơi của các nước tham dự đều nỗ lực thi đấu hết mình, quyết liệt, cống hiến cho khán giả màn tranh tài gay cấn.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên nữ tranh tài ở nội dung bơi tự do tại vòng loại.
Các vận động viên nữ tranh tài ở nội dung bơi tự do tại vòng loại.

Tại đại hội lần này, môn bơi thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ 10 quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 3-6/6, các vận động viên tranh tài ở các nội dung bơi tự do gồm các cự ly: 100m, 200m, 400m, 4x200m, 800m, 1.500m, bơi ếch (cự ly 50m, 100m, 200m), bơi ngửa (cự ly 50m, 100m, 200m), bơi bướm (cự ly 50m, 100m, 200m), bơi hỗn hợp (cự ly 200m, 400m).

Các vận động viên sẽ thi đấu loại và chung kết đối với tất cả nội dung. Riêng các nội dung 1.500m tự do, 800m tự do và 400m hỗn hợp, cá nhân sẽ chỉ thi đấu chung kết trực tiếp một lần. 8 vận động viên bơi nhanh nhất trong mỗi nội dung thi đấu sẽ giành quyền vào lượt bơi chung kết.

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên, các vận động viên đã tranh tài đấu loại ở cự ly 100m, 400m và 4x200m bơi tự do nam, nữ; 50m bơi ếch nam, nữ; 200m bơi ngửa nam, nữ. Tối 3/6, các vận động viên tiếp tục tranh tài các trận chung kết các nội dung trên.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 có chủ đề chính là “Kết nối cùng tỏa sáng” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đại hội quy tụ trên 1.300 vận động viên là học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

6 bộ môn được đưa vào thi đấu gồm bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, Pencak silat và Vovinam, với tổng cộng 107 nội dung, tương ứng 107 bộ huy chương.