Các ứng cử viên Tổng thống Pháp chạy đua vận động bầu cử

NDO -

Chỉ còn 5 ngày nữa là tới vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp (ngày 10/4), tất cả 12 ứng cử viên chính thức đang chạy đua nước rút để vận động cử tri trong bối cảnh dịch bệnh và xung đột quân sự ở Ukraine ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận động bầu cử.

Kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu mới nhất cho thấy ông Emmanuel và bà Marine Le Pen sẽ lọt vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022. (Ảnh: BFMTV)
Kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu mới nhất cho thấy ông Emmanuel và bà Marine Le Pen sẽ lọt vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022. (Ảnh: BFMTV)

Được nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất, tại buổi mít-tinh có quy mô rất lớn với sự tham dự của khoảng 30 nghìn người ở ngoại ô Paris ngày 2/4, Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định cam kết nếu tái đắc cử sẽ có biện pháp hiệu quả để tăng sức mua, giảm thuế, cải cách hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí, giáo dục... Về vấn đề đối ngoại, ông Emmanuel Macron khẳng định mục tiêu hướng tới xây dựng ngôi nhà chung châu Âu để cùng vượt qua các thách thức như dịch bệnh, khủng bố hay xung đột.

Đây là buổi mít-tinh đầu tiên và duy nhất của ông Emmanuel Macron. Ông tiếp tục từ chối tham gia các cuộc tranh luận trên truyền hình với các ứng cử viên khác. 

Trong buổi vận động bầu cử ở thủ đô Paris ngày 3/4, ứng cử viên Valérie Pécresse thuộc đảng cánh hữu “Những người Cộng hòa” tập trung vào các vấn đề sức mua, nhập cư, an ninh, bình đẳng giới chủ. Do tác động của dịch bệnh và xung đột ở Ukraine, sức mua hiện là vấn đề được cử tri Pháp rất quan tâm và cũng được các ứng cử viên tổng thống khai thác để thu hút cử tri.

Cách đây vài tháng, bà Valérie Pécresse từng được xem là đối thủ lớn nhất của ông Emmanuel Macron. Tuy nhiên, kết quả thăm gần đây cho thấy bà Valérie Pécresse khó có thể cạnh tranh được với ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, ứng cử viên của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia. Nguyên nhân là do cương lĩnh tranh cử không thu hút được nhiều sự quan tâm cũng như thiếu sự ủng hộ của một số chính trị gia có ảnh hưởng thuộc cánh hữu, nhất là cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Trong nỗ lực vận động cử tri của cánh hữu để thay đổi tình thế, bà Valérie Pécresse đã khẳng định, mình là đại diện duy nhất của lực lượng cánh hữu truyền thống, còn cam kết của ông Emmanuel Macron là thuộc cánh tả.

Diễn biến trong giai đoạn vận động bầu cử vừa qua cho thấy, hai chính đảng truyền thống Những người Cộng hòa và đảng Xã hội của cánh tả và cánh hữu không tập trung được lực lượng hùng hậu như các lần bầu cử trước. Ứng cử viên Anne Hidalgo của đảng xã hội truyền thống thừa nhận cánh tả Pháp đang trải qua thời điểm khó khăn, song cho rằng cơ hội vẫn còn nếu cử tri cánh tả đoàn kết.

Xếp thứ ba theo kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu, ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon của đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất kêu gọi cử tri Pháp dồn phiếu cho ông để đánh bại hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen.

Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về ý định bỏ phiếu của cử tri, lọt vào vòng hai vẫn sẽ là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, tuy nhiên khoảng cách giữa hai ứng cử viên đang giảm. Kết quả thăm dò vài ngày trước bầu cử trong các đợt bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2007, 2012 và 2017 đều đúng với kết quả bỏ phiếu, đó là ai dẫn đầu sẽ lọt vào vòng hai.

Theo các chuyên gia Pháp, ẩn số lớn nhất của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 chính là tỷ lệ cử tri không đi bầu. Những ngày cuối cùng trước vòng 1 sẽ quyết định kết quả chung cuộc vì rất nhiều người đến giờ chót mới quyết định bỏ phiếu cho ai. Nhiều chuyên gia đã dự báo là tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu có thể sẽ phá kỷ lục 28,4% của vòng 1 trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2002.