Các tôn giáo tích cực xây dựng quê hương đất sen hồng

Sáng 18/2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Tham dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng hơn 40 đại biểu chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình trật tự xã hội cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp và nhân dân, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức đóng góp tiền và hiện vật thiết thực cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và các khu cách ly, người dân khó khăn trên địa bàn Đồng Tháp.

Tín đồ các tôn giáo đã nêu cao ý thức thực hiện phòng, chống dịch; điều chỉnh các hoạt động tôn giáo phù hợp với tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch. Năm 2021, các tổ chức tôn giáo đã vận động ủng hộ tiền và hiện vật trị giá khoảng 170 tỷ đồng. Công tác tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp ngày càng cụ thể vào công cuộc đổi mới đất nước.

Các tôn giáo tích cực xây dựng quê hương đất sen hồng -0
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các đại biểu. 

Trong không khí vui tươi, gần gũi, đoàn kết, các đại biểu chức sắc, chức việc bày tỏ lòng tri ân đến Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đồng bào các tôn giáo yên tâm tu hành và tích cực tham gia đóng góp vào công việc của đất nước và địa phương. Đồng thời bày tỏ sẽ luôn chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn để xây dựng quê hương Đồng Tháp - đất sen hồng ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trân trọng sự đồng hành, sự chia sẻ và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các tôn giáo tích cực xây dựng quê hương đất sen hồng -0
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp mặt. 

“Chúng tôi rất cảm động trước những tấm gương, hình ảnh, cơ sở thờ tự, các vị chức sắc, chức việc kêu gọi tín đồ góp công, góp của để giúp các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, hỗ trợ người dân khi di chuyển từ vùng dịch cao về địa bàn tỉnh; hoặc có những hoạt động chia sẻ, hỗ trợ an sinh xã hội trong thời điểm phòng, chống dịch trên địa bàn và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Từ hoạt động ấy, đã khẳng định được việc phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các tôn giáo trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, như: vận động xây cầu, hiến đất, làm đường, bào chế thuốc…; cho rằng đó là những giá trị tích cực, lãnh đạo tỉnh và đông đảo bà con Đồng Tháp rất trân trọng. Đồng chí mong muốn các tôn giáo tiếp tục vận động, tuyên truyền tín đồ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy…