Các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Văn phòng Thủ tướng Canada ngày 16/12 thông báo, Thủ tướng Justin Trudeau đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tình đoàn kết của Canada với người dân Ukraine và tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính cho Kiev. Kể từ tháng 3/2022, Ottawa đã cấp viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev trị giá hơn 5 tỷ CAD.
0:00 / 0:00
0:00
 Lực lượng biên phòng Ukraine giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ba Lan cho những người di tản Ukraine ở Shehyni, Ukraine, ngày 27/2/2022. (Ảnh: Reuters) Lực lượng biên phòng Ukraine giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ba Lan cho những người di tản Ukraine ở Shehyni, Ukraine, ngày 27/2/2022. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng biên phòng Ukraine giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ba Lan cho những người di tản Ukraine ở Shehyni, Ukraine, ngày 27/2/2022. (Ảnh: Reuters) Lực lượng biên phòng Ukraine giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Ba Lan cho những người di tản Ukraine ở Shehyni, Ukraine, ngày 27/2/2022. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Nhà trắng cho biết, gói viện trợ an ninh tiếp theo của Mỹ dành cho Ukraine sắp được công bố. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tiết lộ, gói viện trợ mới sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không cho Kiev.

Phát biểu trên truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố, Berlin sẽ cung cấp thêm nhiều hệ thống vũ khí cho Ukraine trong năm tới. Bà Lambrecht nhấn mạnh, Đức sẽ liên tục hỗ trợ Ukraine, các đợt giao vũ khí tiếp theo đã được lên kế hoạch.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Malta, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary và Malta không gửi bất kỳ loại vũ khí nào tới Ukraine. Bộ trưởng Szijjarto khẳng định, cả Hungary và Malta đều nhất trí thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Quốc hội Croatia đã bác bỏ đề xuất của Chính phủ Croatia về tham gia phái bộ của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Croatia Zoran Milanovic trước đó cũng từ chối xem xét và cho rằng đề xuất trên vi phạm Hiến pháp, vì không làm rõ cơ sở cho tuyên bố Ukraine là đồng minh, khi Kiev không phải là thành viên EU cũng như NATO.