Các nước kêu gọi giảm căng thẳng tại dải Gaza

Ngày 7/4, các nước Trung Đông đã kêu gọi các bên giảm căng thẳng, tránh đổ máu thêm tại dải Gaza (Palestine) và Liban.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực tại dải Gaza thiệt hại trong vụ không kích của Israel. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Khu vực tại dải Gaza thiệt hại trong vụ không kích của Israel. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành không kích miền nam Liban và dải Gaza, với cáo buộc Phong trào Hamas kiểm soát dải Gaza đứng sau vụ phóng 34 tên lửa từ Liban vào miền bắc Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Liban cho biết, nước này sẽ trình khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau các cuộc tấn công của Israel.

Bộ Ngoại giao Qatar cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại trước các diễn biến mới, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp.

Trước việc gia tăng căng thẳng tại khu vực trong 48 giờ qua, Ai Cập hối thúc các bên kiềm chế, giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng trong khu vực nếu làn sóng bạo lực hiện nay tiếp diễn.

Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ký sắc lệnh huy động lực lượng cảnh sát và quân đội dự bị trong bối cảnh nước này liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng ở Bờ Tây và thủ đô Tel Aviv.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ra lệnh siết chặt an ninh trên cả nước. Israel cũng tăng cường lực lượng quân đội ở gần biên giới với Liban và dải Gaza. Các lực lượng bộ binh và pháo binh bổ sung đề phòng các tình huống có thể xảy ra.