Mỹ và Anh hôm qua đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bản nghị quyết dự thảo về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho người Iraq vào ngày 30-6 tới.
Nghị quyết này sẽ được bỏ phiếu thông qua sau khi đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi từ Iraq trở về. Hiện ông Brahimi đang có mặt ở Baghdad để xúc tiến việc thành lập chính phủ lâm thời cho Iraq.
Dưới đây là những nghị quyết về Iraq được đưa ra từ tháng 11-2002:
- Ngày 8-11-2002: Nghị quyết 1441 , được HĐBA nhất trí thông qua, tạo cơ hội cuối cùng để Iraq giải giáp vũ khí và cũng đồng thời cảnh báo Iraq sẽ phải gánh chịu những "hậu quả nghiêm trọng" nếu không thực hiện việc giải giáp.
- Tháng 2-2003: Trước việc Iraq không chịu công bố chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ, Anh và Tây Ban Nha đã đưa ra nghị quyết dự thảo kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh chống Iraq. Không nhận được sự ủng hộ của HĐBA LHQ, bản nghị quyết dự thảo nào đã được rút lại ngày 17-3-2003 - ba ngày trước khi Mỹ bắt đầu tấn công Iraq.
- Ngày 28-3-2003: Nghị quyết 1472, được HĐBA nhất trí thông qua, cho phép nối lại chương trình "đổi dầu lấy lương thực" sau 10 ngày gián đoạn, góp phần giảm bớt khó khăn cho khoảng 60% người dân Iraq đang phải sống trong cảnh bom rơi đạn nổ.
- Ngày 22-5-2003: Nghị quyết 1483 chấm dứt 13 năm LHQ áp dụng lệnh cấm vận chống Iraq. Ngoài việc tạo cho LHQ vai trò cứu trợ nhân đạo và cố vấn chính trị ở Iraq, nghị quyết này còn mang lại cho Mỹ và Anh quyền kiểm soát nền kinh tế và tương lai chính trị của Iraq. Syria không bỏ phiếu thông qua nghị quyết này.
- Ngày 14-8-2003: Nghị quyết 1500 hoan nghênh sáng kiến thành lập Hội đồng điều hành Iraq song không nhất trí việc nhanh chóng chính thức thông qua cơ quan này. Nghị quyết này cũng quy định việc thành lập Phái đoàn cứu trợ của LHQ ở Iraq trong giai đoạn đầu tiên kéo dài 12 tháng. Syria bỏ phiếu trắng cho nghị quyết này.
- Ngày 16-10-2003: Nghị quyết 1511, được HĐBA nhất trí thông qua, yêu cầu Hội đồng điều hành Iraq ra mắt vào ngày 15-12-2003 - cũng là thời hạn chót cho việc công bố hiến pháp và tổ chức bầu cử Nghị quyết cho phép thành lập một lực lượng đa quốc gia ở Iraq. Nghị quyết "tái khẳng định chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq", nhấn mạnh rằng vai trò tạm thời của cơ quan lâm thời của liên quân (CPA) sẽ chấm dứt khi một chính phủ đại diện do người Iraq thành lập được quốc tế thừa nhận tuyên thệ nhậm chức và nhận lại các trách nhiệm của CPA.