Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ

Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày Tết dân tộc, tối 15-2 (tức ngày 30 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trong đêm Giao thừa. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trong đêm Giao thừa. Ảnh: DUY LINH

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phấn khởi báo cáo với Tổng Bí thư về những kết quả Thủ đô đạt được trong năm 2017. Năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có bảy chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Năm 2018, thành phố tập trung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết T.Ư 6, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô trong năm 2017. Chưa bao giờ kinh tế - xã hội của Hà Nội phát triển nhanh như hiện nay, điều này không chỉ thể hiện qua các con số thống kê, mà còn thể hiện qua số lượng ô-tô cá nhân tăng nhanh, khách du lịch đến đông hơn, nhiều nhà cao tầng được xây dựng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. An ninh, quốc phòng không ngừng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trong thời khắc thiêng liêng trước thềm năm mới, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thủ đô nghìn năm văn hiến, linh thiêng và hào hoa, Thủ đô của lương tri, phẩm giá của con người, thành phố vì hòa bình.

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai sáng, bảo vệ non sông đất nước và Thăng Long - Hà Nội. Tản bộ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi người dân đang du xuân tại đây, gặp gỡ các công nhân Công ty Công viên cây xanh đang làm nhiệm vụ trong ngày cuối năm, chúc nhân dân Thủ đô năm mới dồi dào sức khỏe, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

* Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, sáng 14-2 (29 tháng Chạp năm Đinh Dậu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh tại nhà riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những công lao đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền bối, những người đã có công xây thành đắp móng để đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay.

Sinh ngày 7-4-1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học, tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986), đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc. Đồng chí để lại một di sản vô cùng quý báu, một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản. Đó là lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, là ý chí cách mạng triệt để, tiến công không ngừng vì lý tưởng cộng sản. Đó là tầm cao trí tuệ, tài năng tổ chức, phương pháp cách mạng khoa học, sáng tạo, đức tính ham học hỏi, luôn chan hòa, gần gũi đồng bào, đồng chí; là nghị lực kiên cường, một dạ kiên trung, một niềm tin tất thắng vào tiền đồ đất nước và dân tộc kể cả lúc gian nan, thử thách khốc liệt.

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907, trong một gia đình trí thức yêu nước tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trường Chinh rất kiên định, phong phú và sôi động. Được phân công giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và tài năng của đồng chí luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh; nhất là ở các bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng chí Trường Chinh là “Tổng Bí thư của đổi mới”. Với tầm nhìn xa trông rộng, với tư duy lý luận sắc sảo, nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động, đồng chí Trường Chinh sớm nhận rõ xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị chủ trương đổi mới đất nước.

Trong không khí đầm ấm của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác của thân nhân, gia đình các đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh; chia sẻ một số nét về tình hình đất nước, thành quả to lớn đã đạt được và những công việc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện, về ý Đảng - lòng dân - thế nước, làm thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy tài năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình và những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, công tác tốt, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc, nhân dân.

* Tối 15-2 (30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, kiểm tra công tác trực phục vụ Tết và chúc Tết cán bộ, công nhân làm việc tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trạm biến áp 220 kV Tây Hồ (Hà Nội).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại Trạm biến áp 220kV Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Chủ tịch nước đi thăm, kiểm tra công tác vận hành, ứng trực hệ thống điện lưới quốc gia trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Để bảo đảm việc cung cấp điện trong dịp Tết Mậu Tuất, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện bảo đảm an toàn trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; các đơn vị phát điện sẵn sàng các tổ máy, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu. Trong dịp cuối năm 2017, đầu năm 2018, ngành điện đã cấp điện lưới cho gần 7.300 hộ dân tại vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động EVN, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Chính phủ giao, cơ bản bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, bảo đảm an toàn, thông suốt hệ thống điện lưới quốc gia là bảo vệ mạch máu của nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch nước vui mừng khi thấy cán bộ, công nhân điện lực ứng trực chu đáo, với tỷ lệ trực bảo đảm đủ đối phó với các tình huống xảy ra, không để sự cố làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn điện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của EVN trong việc chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân, nhất là những người trực trong dịp Tết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2018, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, vận hội to lớn, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức không thể xem nhẹ. Để bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, các ngành, các cấp đều phải cố gắng, phải đặt quyết tâm cao hơn để đạt kết quả, thành tựu to lớn hơn so với năm 2017. Chủ tịch nước tin tưởng, với sự chủ động tìm tòi các giải pháp thúc đẩy sản xuất, EVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2018, trong đó có việc cung ứng đầy đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào di dân phải được cung ứng điện đầy đủ.

* Tối cùng ngày (30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đến kiểm tra công tác trực ban, trực chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc. Qua cầu truyền hình tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Chủ tịch nước nói chuyện, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại 10 đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc trong năm 2017 đã giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, như xây dựng lực lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, giúp đỡ nhân dân nơi đóng quân trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Với truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Thông tin liên lạc góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc thường là âm thầm, lặng lẽ, nhưng hết sức vẻ vang, to lớn.

Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Tư lệnh đã tổ chức công tác trực ban, trực chiến đấu nghiêm túc; chú trọng nắm chắc tình hình, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc tiếp tục giành những chiến công mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đảo Song Tử Tây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang lao động, sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo biên cương của Tổ quốc. Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao ý thức cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tình đoàn kết chặt chẽ “quân dân như cá với nước” của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúc Tết Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi đóng quân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ tịch nước đề nghị Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với nước bạn Trung Quốc, cùng nhau tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

* Sáng 16-2 (mồng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng và quận Hải Châu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRẦN LÊ LÂM (TTXVN)

Tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng gồm Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Biên phòng thành phố, đánh giá cao những chiến công xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Vừa qua, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp tốt các đơn vị của T.Ư tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Thủ tướng lưu ý, Đà Nẵng là địa bàn quan trọng, trung tâm của khu vực miền trung - Tây Nguyên, do vậy cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục đề cao cảnh giác, tăng cường lực lượng theo đúng phương án đã được duyệt, phối hợp thật tốt các đơn vị T.Ư để chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP Đà Nẵng. Các lực lượng vũ trang phải chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, bám cơ sở, nắm chắc tình hình ở mọi địa bàn và cùng với nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ. Để làm được điều đó, các đơn vị cần chú trọng xây dựng con người, phương tiện hiện đại, làm chủ khoa học - công nghệ; chú trọng đào tạo cán bộ tốt phục vụ cho địa phương và cung cấp cán bộ nguồn cho T.Ư. Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, cần chọn lựa, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực của quận Hải Châu trong bảo đảm an ninh trật tự đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời yêu cầu quận Hải Châu tiếp tục mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại; xây dựng quận điển hình, kiểu mẫu. Thủ tướng cũng đến chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, nhân dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu), lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, của đại diện chức sắc tôn giáo tại địa phương. Nhân dịp đầu Xuân mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ và người dân quận Hải Châu.

Có thể bạn quan tâm