Các địa phương cần mạnh dạn cách ly F1 tại nhà

NDO -

Nguy cơ lây nhiễm chéo, tâm lý bị tác động, tốn kém chi phí là mối lo ngại của nhiều người dân khi vô tình trở thành F1, phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa có phương án cách ly F1 tại nhà.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Các địa phương cần mạnh dạn cách ly F1 tại nhà

Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nước trên thế giới dự đoán, dịch Covid-19 năm 2021 và 2022 vẫn có khả năng diễn biến phức tạp. Các nước dự báo tới đây có thể sẽ xuất hiện biến chủng mới nên các nước đã điều chỉnh chiến lược thích ứng với tình hình dịch hiện nay.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra thông điệp thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vì thế các địa phương phải thay đổi chiến lược trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài các tỉnh, thành phố phía nam đã triển khai cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại nhà, còn nhiều địa phương vẫn chưa mạnh dạn triển khai cách ly F1 tại nhà. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Bộ Y tế đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung này, vì thế các địa phương cần nghiên cứu kỹ để có phương án triển khai phù hợp với tình hình chống dịch trên địa bàn. 

“Trước đây các F1 chưa tiêm vaccine sẽ phải đưa đi cách ly tập trung, nhưng hiện nay, Việt Nam đã bao phủ mũi 1 được hơn 81%. Vì thế, các địa phương cần mạnh dạn đưa ra phương án F1 cách ly tại nhà”, Thứ trưởng đề nghị.

Trong lĩnh vực điều trị, Thứ trưởng đề nghị cần chuyển hướng để F0 nhẹ điều trị tại nhà theo từng phác đồ điều trị mà Bộ Y tế đã hướng dẫn. F0 nặng sẽ đưa vào bệnh viện điều trị và với việc được chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, thuốc, oxy, các bệnh viện phải bảo đảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất.

“Sở Y tế cần phải nắm chắc quyết định phác đồ điều trị của Bộ Y tế mà Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã tổ chức tập huấn toàn quốc để triển khai”, Thứ trưởng nói.

Hà Nội sẽ triển khai cách ly F1 tại các trạm y tế?

Trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 29/4 đến nay), trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận khoảng 5.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, tổng số F1 phải thực hiện cách ly tập trung tại Hà Nội lên tới gần 23.000 trường hợp.

Trong khi Bộ Y tế cho phép giảm thời gian cách ly tập trung F1 xuống còn 14 ngày từ giữa tháng 7, thì Hà Nội từ ngày 4/9 lại nâng lên 21 ngày, sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Trước số ca nhiễm liên tục tăng cao trong một tuần qua trung bình 80 ca nhiễm/ngày, số F1 tăng theo dẫn tới nguy cơ quá tải, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định, hiện thành phố Hà Nội vẫn đủ năng lực để điều trị cho F0 cũng như cách ly tập trung F1. "Hiện tại, thành phố chưa có kế hoạch cách ly, điều trị tại nhà", ông Tuấn cho hay.

Trước lo lắng của người dân ở chung cư khi chỉ vô tình đi chung thang máy với F0, có thể bị “oan” trở thành F1 và bị đưa đi cách ly, ông Tuấn khẳng định, theo quy định, F1 tiếp xúc trực tiếp với F0 sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy vết, nếu những trường hợp liên quan đi cùng thang máy nhưng có giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tiếp xúc sẽ được phân loại và có thể sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, nguy cơ của F1 trở thành F0 tại các khu tập trung rất thấp vì các quy định cách ly chặt chẽ, người thực hiện cách ly được giám sát, nằm trong tầm kiểm soát. “Mục đích của việc đưa F1 đi cách ly để bảo đảm an toàn cho cộng đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trong lần làm việc mới đây với UBND thành phố Hà Nội, thành phố đồng ý với chủ trương sẽ thay đổi phương án cách ly F1.

Tuy nhiên, thay bằng phương án cách ly tại nhà, thành phố đề xuất đưa các trường hợp F1 về cách ly tại các địa phương như tại trạm y tế, trung tâm y tế cấp phường, xã.

“Đây cũng là phương án phù hợp với tình hình của thủ đô, theo đúng nguyên tắc linh hoạt nhưng phải bảo đảm an toàn”, Thứ trưởng nhận định. Tuy nhiên, hiện nay phương án này đang được thành phố xây dựng kế hoạch, chưa có lộ trình triển khai cụ thể.

Hà Nội cần mạnh dạn thay đổi phương án cách ly F1 -0
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Hà Nội có thể triển khai phương án cách ly F1 tại các trạm y tế. 

Theo PGS, TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng sự kiện khẩn cấp công cộng, Bộ Y tế, hiện nay theo Nghị quyết 128, các địa phương đã nới lỏng các hoạt động cũng như nới lỏng việc đi lại và chấp nhận không thể “Zero Covid”.

Vì thế, khi số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, số F1 cũng sẽ tăng theo nên việc cách ly tại nhà rất cần thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội là địa phương tiếp tục có số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng thời gian qua, cần phải tính toán sớm việc cách ly F1 tại nhà bởi những điểm sau:

Một là, Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất cụ thể cách phân biệt F0, F1, F2. Những gia đình nào có điều kiện theo đúng quy định của Bộ Y tế sẽ cách ly tại nhà để người dân thoải mái trong việc cách ly, giảm tải gánh nặng kinh tế.

Hai là, việc cách ly tại nhà cũng chống nguy cơ lây nhiễm chéo. Ba là, người dân Hà Nội có ý thức cao trong việc bảo đảm an toàn khi cách ly tại nhà và tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 tại địa phương cao. 

Bốn là, hệ thống y tế cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng, tổ dân phố, chính quyền cấp cơ sở của thành phố Hà Nội cũng đã triển khai các hoạt động giám sát rất tốt.

“Tôi cho rằng với việc liên tục bùng những ổ dịch nhỏ, chúng ta không thể cách ly tập trung mãi. Vì thế, việc cách ly tại nhà rất thuận tiện, cần thiết. Tuy nhiên trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn về phòng ở thì vẫn cần đưa đi cách ly tập trung”, ông Phu nói.

Về việc phân loại F0, F1, F2 hiện nay có thể có những đánh giá chưa chuẩn, PGS, TS Trần Đắc Phu cho rằng, đội truy vết cần phải đánh giá đúng việc tiếp xúc của người dân, không đánh giá quá lên mà cũng không đánh giá thấp đi, nếu không sẽ không truy vết được nguồn lây hoặc dẫn tới việc đưa F1 đi cách ly tập trung không cần thiết.

"Thí dụ nếu đi chung thang máy, dù không tiếp xúc, có đeo khẩu trang nhưng vẫn thở chung bầu không khí, tay chân có tiếp xúc với thang máy thì nguy cơ vẫn cao. Tuy nhiên, như ở cùng chung cư, người ở các nhà không tiếp xúc với nhau trực tiếp cũng như không gặp nhau trong cùng không gian kín, virus sẽ không thể bay từ nhà này sang nhà khác thì những trường hợp này không cần phải đi cách ly tập trung", ông Phu cho hay.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan