Cả nước dâng hương Giổ Tổ Vua  Hùng

Cả nước dâng hương Giổ Tổ Vua  Hùng

Đúng 7giờ sáng ngày 10-3 âm lịch, tất cả các tỉnh thành sẽ cùng lúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, nhớ về Quốc Tổ, bất kể địa phương đó có đền thờ Vua Hùng hay không.

Tại Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội đền Hùng được tổ chức kéo dài trong mười ngày, với rất nhiều hoạt động phong phú và mới mẻ. Bắt đầu từ 1-3 âm lịch với lễ khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các tỉnh Đông Bắc lần thứ VII, tiếp theo đó là chuỗi hoạt động nằm trong  chương trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, lễ dâng hương giỗ Tổ Vua Hùng, cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch… lễ hội đền Hùng năm nay hứa hẹn sẽ trở thành một lễ hội quốc gia và thu hút khoảng 5 triệu lượt người hành hương về giỗ Tổ và tham gia Lễ hội.

Tại các tỉnh thành trong cả nước, việc tổ chức giỗ Tổ và lễ hội sẽ không kéo dài quá hai ngày, nhưng cũng sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú và thiết thực.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ-Phó trưởng Ban tổ chức Lễ hội đền Hùng 2010, nét mới của Lễ hội năm nay, theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhân dân cả nước sẽ cùng lúc dâng hương tưởng niệm các vua Hùng vào đúng 7h sáng ngày 10-3 âm lịch. Tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ làm chủ lễ.

Về phần hội, có nhiều hoạt động mới mẻ được tổ chức rộng khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ như các cuộc triển lãm tranh ảnh giới thiệu về di sản văn hóa truyền thống của kinh đô Văn Lang và các vùng kinh đô khác trong cả nước, về tiềm năng cũng như thành tựu văn hóa, du lịch của vùng đất Tổ. Các cuộc thi bơi chải trên sông Lô, nấu bánh chưng giã bánh dày, hát dân ca, trình diễn võ thuật… của người dân sẽ được tổ chức bên cạnh các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chương trình Lễ hội đền Hùng năm 2010 do NSND Lê Hùng làm tổng đạo diễn. Ngoài các đoàn nghệ thuật quần chúng, sẽ có bốn nhà hát chuyên nghiệp biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách gồm: Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát ca kịch Huế, Nhà hát cải lương Tây Đô và Nhà hát chèo Hà Nội.

MINH NHẬT