Cà Mau thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

NDO - “Starup Cà Mau - Nỗ lực vươn cao” là sự kiện về khởi nghiệp thường niên của tỉnh Cà Mau, nhằm hướng đến sự kiện khởi nghiệp thường niên mang tầm quốc gia, quốc tế trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Khai mạc chuỗi sự kiện CamaUP’22, chủ đề “Starup Cà Mau-Nỗ lực vươn cao” vào sáng 25/10.
Khai mạc chuỗi sự kiện CamaUP’22, chủ đề “Starup Cà Mau-Nỗ lực vươn cao” vào sáng 25/10.

Trong 2 ngày (25 và 26/10), Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau triển khai chuỗi sự kiện CamaUP’22, chủ đề “Starup Cà Mau - Nỗ lực vươn cao”, gồm nhiều hoạt động: Bán kết và Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau”; Diễn đàn khởi nghiệp; Chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ và thanh niên; Hội thi trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ…

Theo Ban Tổ chức, sự kiện CamaUP’22 nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo thêm động lực lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. Đây còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Cà Mau được đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng, có điều kiện để khởi nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhưng do là địa bàn vùng xa, hạ tầng kinh tế, xã hội chậm phát triển… nên số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp trên tổng dân số còn rất thấp. Vì lẽ đó mà thời gian qua, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, từ khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Cà Mau xem đây là cơ hội, là tiền đề để những ý tưởng, những sáng tạo được hiện thực và phát triển nhiều hơn, mạnh hơn…

Cà Mau thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 1

Doanh nhân, doanh nghiệp trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ… tại CamaUP’22.

Phát biểu tại lễ khai mạc CamaUP’22 vào sáng 25/10, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, Lê Văn Sử nhấn mạnh: Trong bối cảnh Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, thì hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp phát triển lực lượng doanh nghiệp mới, xây dựng một lực lượng doanh nhân có tầm nhìn và tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế của đất nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng phát triển nhanh, bền vững. Do vậy, tất cả các ý tưởng khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù đạt hay chưa đạt qua các vòng xếp hạng tại CamaUP’22 cũng đều đáng quý.

Một trong những điểm nhấn lần này tại CamaUP’22 là Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Cà Mau”. Đây là lần thứ 3 Cà Mau tổ chức cuộc thi trên, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động.

Cuộc thi lần này có hơn 80 ý tưởng, dự án của các thí sinh trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban Tổ chức lựa chọn 20 ý tưởng, dự án vào vòng bán kết. Dựa trên các tiêu chí về nội dung dự án, phần thuyết trình và phản biện của thí sinh, tính khả thi và bền vững của dự án, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn Top 10 vào vòng chung kết, diễn ra vào chiều 26/10.