Cà Mau tăng cường đối thoại, tiếp công dân

Nhờ tăng cường đối thoại, dành thời gian tiếp công dân, số vụ việc khiếu nại phức tạp đông người ở Cà Mau giảm qua từng năm.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 12/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã dành thời gian chủ trì và tiếp công dân đột xuất đối với hộ ông Trần Chí Phước, ngụ phường 4 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Ông Phước không hài lòng và bức xúc với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cà Mau liên quan đến đất đai của gia đình mình, khiến hộ dân giáp ranh là bà Nguyễn Thị Lụa kiện tụng, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bản thân và gia đình. 

Theo trình bày của ông Phước, gia đình ông mua phần đất (hiện tại đang ở) của bà Nguyễn Thị Lụa và đến năm 2005 thì được hướng dẫn thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong giấy được cấp thể hiện, phần đất phía nhà trước bề ngang 3,5m, dài 10,5 m; nhà phía sau là 4,5m x 12,5 m, còn lại là phần đất vườn có chiều ngang 4,5 m. Quá trình sinh sống, nhà bị xuống cấp nên gia đình ông Phước 2 lần nâng nền, sửa lại nhà và chủ động làm vách thu hẹp phần vách nhà sau khoảng 2 tấc (20 cm). Đến năm 2020, hộ bà Nguyễn Thị Lụa xây dựng lại nhà, sau đó bà này tố gia đình ông Phước lấn 7 tấc đất (70 cm). Ông Phước cho rằng, gia đình ông không lấn đất nhưng lại bị tố ngược đã lấn đất hàng xóm (bà Lụa) thì quá bất hợp lý. 

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã cho đơn vị chức năng kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ đất đai có liên quan đến gia đình ông Phước. Kết quả cho thấy, mốc giới, bản vẽ, diện tích… giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình ông Phước đúng với hiện trạng giấy mua, bán của gia đình ông Phước và gia đình bà Lụa. Vì thế, kết quả giải quyết của chính quyền TP Cà Mau là đúng và việc khiếu nại của ông Phước là không có cơ sở. 

Để thuyết phục hơn, tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đã yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Cà Mau: Ngay sau buổi tiếp dân phải tổ chức đo đạc lại hiện trạng đất đang sử dụng của gia đình ông Phước để cắm mốc, giao đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ mua bán đất, cả chiều dài và rộng. Nếu ông Phước lấn đất của hàng xóm thì buộc phải trả lại đúng hiện trạng và ngược lại; cần quan tâm nhiều hơn nữa để hỗ trợ thủ tục, pháp lý, giúp nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng nhắc nhở ông Phước khi sửa chữa, cất mới nhà phải có giấy phép, thực hiện thủ tục hoàn công để chính quyền công nhận nhà hợp pháp, tránh những tranh chấp phát sinh không đáng có.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo sâu sát việc tiếp công dân. Chỉ riêng trong năm 2021, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh tiếp hơn 3.000 lượt với hơn 3.400 người. Trong số này, có gần 600 cuộc tiếp công dân có sự tham gia của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, hằng tháng, lãnh đạo tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đều có kế hoạch và sắp xếp thời gian tiếp công dân định kỳ, có khi là đột xuất, nhằm nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài tại địa phương.

Dành thời gian tiếp công dân còn được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với nhân dân, nhằm giải quyết kịp thời nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người dân. Nhờ làm tốt công tác trên mà gần đây, vụ việc khiếu nại phức tạp ở Cà Mau giảm nhiều so với trước, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chia sẻ.