Cà Mau tạm đình chỉ công tác cán bộ xã liên quan hỗ trợ tiền Covid-19

NDO -

Quá trình kiểm tra, khảo sát việc hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của Covid-19 theo quyết định số 3052/QĐ ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngành chức năng huyện U Minh phát hiện cán bộ lao động-thương binh và xã hội ở xã Khánh Hội cấp tiền hỗ trợ cho người dân sai nguyên tắc tài chính, thực hiện chưa đúng quy định nên tạm đình chỉ công tác cán bộ này.

Trụ sở UBND xã Khánh Hội, nơi có cán bộ vừa bị tạm đình chỉ công việc vì liên quan việc trao hỗ trợ người dân do ảnh hưởng Covid-19.
Trụ sở UBND xã Khánh Hội, nơi có cán bộ vừa bị tạm đình chỉ công việc vì liên quan việc trao hỗ trợ người dân do ảnh hưởng Covid-19.

Chiều 25/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Thanh Liêm cho biết, vừa thực hiện việc tạm đình chỉ công việc đối với ông Lư Công Vinh, cán bộ lao động-thương binh và xã hội xã Khánh Hội (huyện U Minh) để làm rõ các sai phạm liên quan, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/2/2022, theo chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Quyết định 3052), Ủy ban nhân dân huyện U Minh ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, khảo sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện U Minh.

Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy, hầu hết các địa phương trong huyện đều thực hiện đúng quy định, trao hỗ trợ kịp thời đến người dân, trao hỗ trợ đúng đối tượng... Tuy nhiên, trên địa bàn xã Khánh Hội, Tổ kiểm tra phát hiện có một số trường hợp có tên và có ký nhận trong danh sách hỗ trợ nhận tiền ảnh hưởng do Covid-19, nhưng khi xác minh lại thì hộ dân chưa nhận được tiền, hoặc trao tiền đến người dân trễ hơn so quy định.

Theo kết quả xác minh từ Tổ công tác huyện U Minh, trên địa bàn xã Khánh Hội có hơn 1.800 trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ có liên quan, tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra trong tháng 2/2022, vẫn còn 24 đối tượng chưa nhận được tiền (tổng số 36 triệu đồng, bình quân 1,5 triệu đồng/đối tượng), dù trên danh sách hỗ trợ nhận tiền đã có chữ ký của những hộ này. Mãi đến 3/3/2022, cán bộ ấp mới liên hệ lạc được 22/24 trường hợp còn lại và tiến hành trao hỗ trợ, riêng 2 trường hợp còn lại không liên lạc được nên tiền hỗ trợ được nộp lại ngân sách.

Để xảy ra tình trạng chậm trễ nêu trên, theo giải trình của ông Vinh, cán bộ lao động-thương binh và xã hội xã Khánh Hội, là do một số đối tượng có trong danh sách hỗ trợ nhưng không liên hệ được hoặc đã liên hệ được nhưng vì nhiều lý do không đến nhận tiền hỗ trợ. Trong khi đó, đến thời điểm quyết toán, cán bộ lao động-thương binh và xã hội xã Khánh Hội sợ mất quyền lợi của dân nên nhờ Trưởng ấp 3 (Lý Hồng Mận) mượn người ký thay cho người dân, sau đó nhờ Trưởng ấp thông báo và cấp tiền lại cho đối tượng thụ hưởng.

“Việc ký thay này xuất phát từ ý định chủ quan của bản thân và tôi thừa nhận là sai nguyên tắc tài chính, sai quy trình, nhưng bản thân không tư túi. Bởi nếu không làm vậy, những hộ thụ hưởng sẽ bị cắt hỗ trợ và sẽ thiệt thòi cho bà con”, ông Vinh lý giải.

Liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Thanh Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh cho biết, vừa có báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra việc hỗ trợ người dân do ảnh hưởng Covid-19 trên toàn địa bàn gửi Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

“Đối với các trường hợp mượn người ký thay hộ dân và trao hỗ trợ chậm trễ ở xã Khánh Hội, lãnh đạo huyện xác định chưa có tư túi nhưng cán bộ phụ trách làm sai về nguyên tắc tài chính, không đúng quy định. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ thêm để làm căn cứ xử lý sai phạm theo thẩm quyền”.