Cà Mau sẽ đón toàn bộ người dân về khi bảo đảm an toàn phòng chống dịch

Tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân Cà Mau ở ngoài tỉnh cần bình tĩnh, không nên đăng ký về tỉnh theo phong trào để tỉnh chuẩn bị trước các điều kiện về năng lực điều trị, cách ly, xét nghiệm, nhân lực...

Cà Mau họp báo cung cấp thông tin việc hỗ trợ công dân ngoài tỉnh gặp khó khăn có nguyện vọng về quê.
Cà Mau họp báo cung cấp thông tin việc hỗ trợ công dân ngoài tỉnh gặp khó khăn có nguyện vọng về quê.

Tại buổi họp báo vừa được tổ chức nhằm cung cấp thông tin chính thức việc hỗ trợ công dân Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn đang lao động, làm việc tại ngoài tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết:  Vào giữa tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau thống nhất phương án 100% sẽ đón người dân về quê, nhưng hiện điều kiện thực tế của tỉnh về phòng, chống dịch chưa bảo đảm nên chưa thể triển khai…

Đồng chí Nguyễn Đức Thánh chia sẻ về khó khăn của tỉnh Cà Mau, cho biết: “Cà Mau hiện có khoảng 900 F1 và hơn 2.500 người cách ly tại nhà. Năng lực y tế về điều trị hiện khoảng 240 người bệnh, với 150 máy thở và 2 máy xét nghiệm PCR; các khu cách ly khoảng 1.200 giường và hiện chỉ còn khoảng 300 giường trống. Cà Mau đang rà soát để bố trí thêm ít nhất khoảng 500-1.000 giường tại các khu cách ly tập trung”.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh thống nhất triển khai hỗ trợ Cà Mau có hoàn cảnh khó khăn đang lao động, làm việc tại ngoài tỉnh đợt một vào hôm nay (28/7), hơn 2 tấn cá khô, 1 tỷ đồng cùng một số nhu yếu phẩm khác vận động từ các đơn vị tài trợ . Và đợt hỗ trợ thứ hai sẽ triển khai vào đầu tuần sau.

Đồng tình với cách xử lý tình huống của Cà Mau, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, kêu gọi bà con đồng hương Cà Mau bình tĩnh, không nên đăng ký hồi hương theo phong trào để tỉnh chuẩn bị trước các điều kiện về năng lực điều trị, cách ly, xét nghiệm, nhân lực...

“Khi nào Cà Mau tổ chức cách ly tại nhà được với F0, F1 thì nên đưa bà con về nhiều. Ngược lại, cần hạn chế trong điều kiện cho phép, cần đặt vấn đề an toàn, bảo đảm phòng dịch của số đông lên trên tình cảm” - Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Trưởng Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, đề xuất.

Cà Mau sẽ đón toàn bộ người dân về khi bảo đảm an toàn phòng chống dịch -0
 Cà Mau gửi hàng hóa hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh  chống dịch Covid-19 vào tháng 7/2021
Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19