Bùng phát dịch bệnh lưỡi xanh ở Na Uy

Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) ngày 6/9 thông báo, Na Uy vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh lưỡi xanh tại một trang trại chăn nuôi cừu ở miền Nam nước này.
Bùng phát dịch bệnh lưỡi xanh ở Na Uy

Bệnh lưỡi xanh có thể gây tử vong cho các loài nhai lại như cừu, bò và dê. Một biến thể mới của căn bệnh này đã lây lan ở Bắc Âu từ cuối năm ngoái, dẫn đến các chiến dịch tiêm chủng ở các quốc gia bị ảnh hưởng như Pháp.

WOAH trích dẫn thông tin từ chính quyền Na Uy cho biết, đây là lần đầu tiên Na Uy bùng phát dịch bệnh lưỡi xanh kể từ năm 2010, mặc dù chủng virus gây bệnh vẫn chưa được xác định.

"Hai con cừu bị nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy để đề phòng trước khi xác nhận bệnh. Các mẫu từ hai con vật này đã được gửi đến Viện Thú y Na Uy để phân tích, và kết quả đã xác nhận sự hiện diện của bệnh", WOAH nêu rõ trong thông báo. Hai con vật bị bệnh là một phần của đàn cừu gồm 56 con.

Bệnh lưỡi xanh là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây lan chủ yếu qua các loài côn trùng như muỗi và ruồi mòng. Bệnh có thể gây sốt, sưng đầu và cổ, và trong một số trường hợp, lưỡi có màu xanh tím do thiếu oxy.

Việc phát hiện ổ dịch này tại Na Uy, một quốc gia vốn được coi là an toàn trong nhiều năm qua, cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giám sát và kiểm soát dịch bệnh trên động vật nhai lại ở khu vực Bắc Âu.