Thế giới ngày qua

Brazil: Bắt giam cựu Tổng thống Lula da Silva

Tòa án Tối cao Brazil ngày 5-4 đã bác đề nghị của cựu Tổng thống nước này Lula da Silva về việc hoãn thi hành bản án 12 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ. Phán quyết này đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Silva, hiện là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống vào ngày 7-10 tới, có thể bị bắt giữ trong vòng một tuần. Giới phân tích cho rằng, phán quyết trên có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Sri Lanka: Thủ tướng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Tuy nhiên, những căng thẳng trong nội bộ chính trường nước này vẫn chưa được hóa giải sau khi 13 nghị sĩ trong một đảng liên minh đã bỏ phiếu phản đối nhà lãnh đạo này. Thủ tướng Wickremesinghe cho biết, ông sẽ có các cuộc thảo luận với Tổng thống Maithripala Sirisena sau khi kết quả chính thức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội được công bố, theo đó ông nhận được 122 phiếu ủng hộ và 76 phiếu chống. 13 nghị sĩ trong đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) của Tổng thống Sirisena đã cùng với các nghị sĩ đối lập bỏ phiếu chống. Trước đó, Tổng thống Sirisena đã chỉ trích các chính sách điều hành nền kinh tế của chính phủ và từng kêu gọi ông Wickremesinghe từ chức.

Mỹ: Gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia về Somalia

Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề Somalia, khẳng định các vấn đề của nước châu Phi này vẫn tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Tình trạng khẩn cấp ở Mỹ liên quan tới Somalia lần đầu tiên được ban bố vào năm 2010, sau đó được gia hạn nhiều lần do nạn cướp biển tại vùng biển Somalia và các cuộc tiến công trong nước do nhóm Al-Shabab, một tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda tiến hành.

Israel: Ðập tan âm mưu cướp tàu hải quân

Các lực lượng an ninh Israel cho biết, đã đập tan âm mưu tiến công một tàu của lực lượng hải quân nước này và bắt giữ 10 người Palestine được cho là liên quan vụ việc. Các nghi phạm dự định tiến công tàu hải quân Israel, theo đó sử dụng một chiếc thuyền để làm "mồi nhử" thu hút sự chú ý của tàu hải quân Israel và một chiếc thuyền thứ hai sẽ tấn công tàu bằng rocket, trước khi một thuyền thứ ba sẽ thực hiện việc bắt cóc các thủy thủ để trao đổi những người Palestine đang bị phía Israel bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm