Bộ Y tế kiểm tra công tác chống dịch tại Hậu Giang và Vĩnh Long

NDO -

Trong hai ngày (13 và 14/7), Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn dầu đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covia-19 tại Hậu Giang.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra vùng cách ly y tế xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra vùng cách ly y tế xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Luật Miền Nam; khu vực cách ly y tế xã Long Phú (thị xã Long Mỹ); công tác điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi tỉnh và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, Hậu Giang vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh, nhất là tỉnh có 10% (khoảng 70 nghìn người) đi làm ăn xa ở các tỉnh có dịch trở về địa phương.

Để kiểm soát được dịch, cần nắm chắc các nguyên tắc trong phòng, chống dịch, quan trọng là cách thực hiện phù hợp theo từng thời điểm, từ phát hiện sớm; cách ly, phong tỏa, truy vết, sàng lọc; điều trị và phải đặt trong hoàn cảnh “chống dịch như chống giặc”; phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, để phòng, chống dịch tốt trong cộng đồng, cần phát hiện nhanh, thông qua truy vết, qua xét nghiệm. Do đó, tỉnh cần có chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng. Tốt nhất, mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình. Đây là trách nhiệm của Chủ tịch cấp xã, nếu lơ là cần xử lý ngay.

Đồng thời, giao nhiệm vụ và quy trách nhiệm cụ thể đối với mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, trước tiên là nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hội viên, cam kết thực hiện tốt trong phòng, chống dịch; có thể phát động thực hiện phong trào “phát giác” người từ vùng dịch về địa phương.

Đối với các khu công nghiệp, tỉnh cần chỉ đạo thành lập các đoàn liên ngành, kiểm tra từng doanh nghiệp về kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp phải ký cam kết bằng văn bản về thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Công nhân cũng phải cam kết với doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho công nhân đạt tỷ lệ 20% theo quy định (hiện tại 100% doanh nghiệp chưa thực hiện).

Về năng lực xét nghiệm, công suất thực hiện của Hậu Giang khoảng ba nghìn mẫu đơn/ngày; 30 nghìn mẫu gộp/ngày là bảo đảm, nhưng cần có kế hoạch xét nghiệm cụ thể, xét nghiệm ở đâu, đối tượng lấy mẫu cũng như phương pháp xét nghiệm… Cần tổ chức tập huấn cho lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, sẵn sàng khi cần thiết.

Đối với năng lực cách ly của Hậu Giang, hiện tại có thể tiếp nhận khoảng 1.200 người là chưa đáp ứng yêu cầu trong phòng, chống dịch hiện nay. Vì vậy, tỉnh cần rà soát, mở rộng thêm khu cách ly; tránh lây chéo trong khu cách ly.

Đoàn Bộ Y tế kiểm tra công tác chống dịch tại Hậu Giang -0
 Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang.

Về năng lực điều trị, hiện Hậu Giang có hai bệnh viện điều trị Covid-19 với cơ số 120 giường và đang chuyển đổi công năng một số Trung tâm y tế tuyến huyện thành bệnh viện điều trị Covid-19 với 580 giường, nâng tổng số lên 700 giường điều trị Covid-19.

Tuy nhiên, Hậu Giang cần chuẩn bị thêm các bệnh viện dã chiến ở các huyện, thu dung triều trị ít nhất 1.000 bệnh nhân, chủ yếu phục vụ bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng…

Để tránh tình trạng “chạy theo dịch”, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Hậu Giang cần đưa các nội dung nêu trên vào nghị quyết hay chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Hiện tại, Hậu Giang ghi nhận 22 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố mã bệnh nhân và có 3 ca đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, đang chờ Bộ Y tế công bố…

* Chiều 14/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn cùng một số thành viên Tổ công tác hỗ trợ phòng chống dịch đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Đoàn công tác chia làm ba tổ đến kiểm tra công tác khoanh vùng, khu vực đã thiết lập vùng cách ly y tế tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; kiểm tra công tác cách ly y tế tập trung tại Trường cao đẳng Vĩnh Long (Cơ sở 3) địa chỉ số 75, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long; kiểm tra công tác điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Phú…

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, hiện tỉnh Vĩnh Long có sáu điểm cách ly của tỉnh có sức chứa hơn 2.000 người và các điểm cách ly tại các huyện có sức chứa khoảng 2.300 người…

Tính đến sáng 14/7, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 13 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, 12 trường hợp là F1 từ chuỗi lây nhiễm Công ty Tỷ Xuân đã cách ly tập trung trước đó. Tổng hợp tính từ ngày 1/1 đến 7 giờ sáng 14/7, có 219 ca (14 ca nhập cảnh, 205 ca cộng đồng).

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Vĩnh Long -0
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Long vào chiều 14/7.  

Kiểm tra công tác cách ly y tế tập trung tại Trường cao đẳng Vĩnh Long, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Long. Thứ trưởng lưu ý, tỉnh Vĩnh Long không được lơ là, chủ quan trong công tác khanh vùng, cách ly, giảm thiểu tình trạng lây lan ra cộng đồng.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Vĩnh Long nâng cao hơn nữa công tác cách ly tập trung: Tất cả những người được cách ly phải tuân thủ nghiêm ngặt, ở tại phòng mình ở không được đi sang các phòng khác, tránh tình trạng lây chéo; tăng cường giám sát bằng camera ở tất cả các góc trong khuôn viên khu vực cách ly. Nếu trong phòng có nhiều người nhưng có người dương tính thì phải chăm sóc thật kỹ những người còn lại; môi trường trong khu vực cách ly phải được bảo đảm, đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên trong phòng cách ly cũng phải tự bảo vệ môi trường nơi mình ở, sạch sẻ, thoáng mát nơi cách ly tập trung, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 được tốt hơn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan