Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Chiều 22/8 tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”.
Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại Lễ phát động.
Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại Lễ phát động.

Theo đó, trong thời gian tới toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thi đua đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh Vùng về truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, nhân ái nghĩa tình, “thương người như thể thương thân”.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong toàn quân giai đoạn 2021- 2025.

Ngoài ra, đơn vị cũng tham gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...

Đặc biệt Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội” trong Đề án, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Xuân Quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, căn cứ đặc điểm, khả năng, điều kiện của cơ quan, đơn vị mình, tích cực hỗ trợ kinh phí, công sức tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tinh thần quyết tâm cao nhất; phấn đấu từ cấp hải đội, hải đoàn đến Bộ Tư lệnh Vùng có công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoặc trực tiếp đóng góp kinh phí, công sức xây dựng nhà tạm, nhà dột nát, nhất là đối với gia đình người có công, gia đình nghèo, bị thiên tai để hỗ trợ.