Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1.000m3 đất, đào sâu khoảng 10m, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn 10m quanh khu vực miệng giếng nước.
Qua đào tìm đã phát hiện và quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ. Căn cứ tài liệu, dấu hiệu tại hiện trường và thông tin từ nhân chứng, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong các năm 1968 và 1970.
Đây là những dữ liệu có giá trị cho quá trình tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xác định danh tính từng liệt sĩ.
Ngay sau khi phát hiện hài cốt, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng thực hiện đầy đủ quy trình thu thập, bảo quản và bàn giao hài cốt, di vật; cùng với đó phối hợp cơ quan chuyên môn tiếp tục đối chiếu, xác minh các nguồn thông tin liên quan.
Kết quả tại Lạc An 3 cho thấy công tác tìm kiếm, quy tập phải bắt đầu từ từng thông tin cụ thể, từng dấu hiệu tại thực địa và được kiểm chứng qua nhiều nguồn.
Từ một khu vực có thông tin về 5 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, đào tìm với khối lượng lớn, đưa các hài cốt về nơi an nghỉ trang trọng. Đây là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát những khu vực có thông tin liên quan, từng bước làm rõ nơi hy sinh, chôn cất và danh tính những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng thời điểm này, theo báo cáo cập nhật của lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 19/8 đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật.
Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/8, các lực lượng đã quy tập được 379 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 211 bộ có di vật. Kết quả cho thấy khối lượng công việc lớn đang được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai tại các khu vực tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng.