Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết tại tỉnh Sóc Trăng

NDO - Chiều 5/1, Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng El Sa Mun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng quà và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng quà và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tỉnh đón tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng El Sa Mun cho biết, vào dịp Tết đến là hai nước thành lập các đoàn đến thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết lẫn nhau, thể hiện mối quan hệ khắng khít, đoàn kết và truyền thống tốt đẹp của hai nước. Đồng thời, Trung tướng El Sa Mun thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước Campuchia.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trung tướng El Sa Mun đã chúc mừng những thành tựu của tỉnh Sóc Trăng đạt được trong năm qua; đồng thời trao tặng phần quà và gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đón mùa xuân mới 2023 an khang, thịnh vượng; chúc tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đặc biệt là giữa tỉnh Sóc Trăng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia gắn bó bền chặt.

Tại buổi tiếp, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm 2022; đời sống của người dân được nâng lên, đặc biệt là đời sống đồng bào Khmer có bước phát triển vượt bậc; tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc anh em ở Sóc Trăng không ngừng được củng cố.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm, chúc Tết. Chuyến thăm thể hiện tình hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và sự đoàn kết giữa Bộ Tư lệnh Hoàng gia Campuchia và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đồng thời, đồng chí mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, tỉnh Sóc Trăng và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng sẽ ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển.