Bộ trưởng NN&PTNT thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

NDĐT- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiểm điểm công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm và tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tháng 10-2017 tại tỉnh Hòa Bình.

Đc Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ trưởng NN&PTNT tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tháng 10 -2017 tại huyện Mai Châu và Tân Lạc
Đc Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ trưởng NN&PTNT tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tháng 10 -2017 tại huyện Mai Châu và Tân Lạc

Ngày 28-01, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình nhằm kiểm điểm công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm và tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tháng 10-2017 tại tỉnh Hòa Bình

Báo cáo của tỉnh Hòa Bình khẳng định, đợt mưa lũ lịch sử tháng 10- 2017, tỉnh Hòa Bình đã bị thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 2.838 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại nặng nhất là về người, có 42 người chết và mất tích và trên 500 hộ dân thiệt hại về nhà cửa phải di dời. Đến nay, tỉnh Hòa Bình có 12 khu tái định cư cho nhân dân phải di dời nhà cửa sau mưa lũ. Hiện tại đã có bốn khu tái định cư đã ổn định cuộc sống cho người dân, còn lại các địa phương đang di dời nhân dân đến nơi ở mới trước Tết Nguyên đán. Đến nay 100% hộ dân trong diện di dời đều vui vẻ, phấn khởi sẵn sàng chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ mốt số hạn chế cần rút kinh nghiệm kịp thời như các phương án tái định cư chưa bám sát nhu cầu người dân, còn tình trạng dập khuôn, máy móc dẫn đến tình trạng triển khai khu tái định cư chậm, không phù hợp với phong tục tập quán của người dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng trong tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn của tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là phương châm “bốn tại chỗ” trong khắc phục hậu quả thiên tai, do đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, nhiệm vụ trước mắt và khẩn cấp là nhanh chóng có các phương án di dời nhân dân đến khu tái định cư, tuy là cấp bách nhưng cần chú trọng công tác thăm dò, tính toán khoa học, bảo đảm an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân. Song song với đó là nhiệm vụ ổn định đời sống người dân, nhất là hỗ trợ người dân trong chăn nuôi, trồng trọt, huy động các lực lượng giúp đỡ người dân khi di dời, chuẩn bị thật tốt các phương án di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống …

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác đã đi thăm hỏi, tặng quà một số gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tháng 10 năm 2017 vừa qua với tổng số 200 suất quà trị giá mỗi suất hơn một triệu đồng do công đoàn Bộ NN&PTNT và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam quyên góp, ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm