Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ ổn định với Nhật Bản

Phát biểu khi cùng Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba chủ trì Ðối thoại chính trị cấp cao Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 9 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 17/8, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ðối ngoại Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh: Hai bên cần tiếp tục tuân thủ các văn kiện hợp tác, nâng cao mức độ tin cậy, thúc đẩy quan hệ phát triển ổn định, lành mạnh và chặt chẽ.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Dương Khiết Trì. (Nguồn: Reuters)
Ông Dương Khiết Trì. (Nguồn: Reuters)

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương Khiết Trì nêu rõ, lịch sử hàng nghìn năm giao lưu và 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao đã cho thấy việc cùng tồn tại hòa bình và hợp tác hữu nghị là lựa chọn đúng đắn duy nhất đối với quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Hai nước cần lấy sự đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai bên làm định hướng chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên định niềm tin, loại bỏ các hành vi can thiệp cả bên trong và bên ngoài, cùng nhau xây dựng mối quan hệ Trung-Nhật đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và đánh giá rằng cuộc đối thoại diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc, mang tính xây dựng và đạt được một số đồng thuận quan trọng. Hai bên nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc.