Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

NDO -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith từ ngày 27-29/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022.  (Ảnh: XUÂN SƠN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022.  (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự có các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Lào, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng thông báo tình hình kinh tế, xã hội của Lào; đánh giá hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển và cho biết, hiện một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư, kinh doanh vào Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, Đại sứ quán cũng như các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào đã luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại Lào. Các hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đặc biệt trong bối cảnh năm nay là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cho rằng các hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào; thông báo tình hình chính trị, xã hội Việt Nam và khẳng định, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên với quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, kinh tế Việt Nam đã đạt tăng trưởng cao trong năm 2021.

Ba tháng đầu năm 2022 tăng hơn 5% và dự kiến các tháng tiếp theo sẽ tăng từ 6% trở lên, đặc biệt nền kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, Việt Nam đã tiếp tục giữ được niềm tin của giới đầu tư nước ngoài. Gần đây, bắt đầu từ ngày 15/3 khi Việt Nam mở cửa du lịch, khách nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lớn, các ngành kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào -0
  Đông đảo cán bộ, nhân viên cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán tham dự cuộc gặp chiều 27/4. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần chuẩn bị tốt các hoạt động cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm nay.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith sẽ đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 9 tại thủ đô Vientiane, Lào.