Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về địa phương kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

NDO - Để ứng phó khẩn cấp với bão số 4, các cơ quan chức năng và địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền tránh trú. Tỉnh phân công tất cả các lãnh đạo về các địa phương chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 26/9, toàn tỉnh có 511 tàu/5.319 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Cụ thể, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ 128 tàu/704 lao động; vùng biển bắc Biển Đông, Hoàng Sa 87 tàu/684 lao động; vùng biển giữa Biển Đông, Trường Sa, DKI 213 tàu/3.252 lao động; vùng biển nam Biển Đông: 72 tàu/619 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 11 tàu/60 lao động.

Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với các tàu đang ở khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa (87 tàu/ 684 lao động), hiện đang di chuyển về bờ, di chuyển xuống phía nam để tránh bão.

Đối với 5.133 tàu cá đang neo đậu tại các khu neo đậu của tỉnh được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền bảo đảm an toàn. Các lực lượng vũ trang gồm quân sự, công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền các địa phương và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về địa phương kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 ảnh 1

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền bảo đảm an toàn.

Hiện, các địa phương ven biển của tỉnh tiếp tục kêu gọi các tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời tổ chức triển khai lực lượng gia cố, chằng chống trụ sở, cơ quan, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống, gia cố nhà ở; chặt tỉa cành cây, gia cố pano, áp phích, triển khai xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó bão số 4 và thông báo đến người dân để sẵn sàng triển khai di dời, sơ tán theo kịch bản được xây dựng.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu từ ngày 26/9 phải dừng thi công tất cả các công trình, nhất là công trình ven biển, ven sông có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm tính mạng và tài sản. Học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/9. Từ 12 giờ ngày 26/9 sẽ cấm biển trên toàn tỉnh để ứng phó bão.