Ông Nicolas Hulot (63 tuổi) nói rằng, lý do ông xin từ chức là vì Chính phủ chỉ thực hiện được "những bước nhỏ" về bảo vệ môi trường và không đặt câu hỏi về việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Ông nói: "Tôi quyết định rời khỏi Chính phủ. Tôi cảm thấy "đơn độc" trong Chính phủ về các vấn đề môi trường"... "Đây là một quyết định trung thực và trách nhiệm - quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi".
Ông Nicolas Hulot nói rằng ông chưa thông báo với Tổng thống Emmanel Macron và Thủ tướng Edouard Philippe về quyết định của mình, rằng "họ có thể thuyết phục tôi ở lại".
Việc ông Nicolas Hulot từ chức đúng vào thời điểm Chính phủ đang chuẩn bị lộ trình về chính sách năng lượng trong 10 năm tới với mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Trong khi đó Tập đoàn điện lực Pháp đang cố gắng thuyết phục ông Macron chấp nhận các nhà máy điện hạt nhân mới.
Trước đó ông Nicolas Hulot đã từ chối các vị trí trong Chính phủ dưới thời các Tổng thống Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande.