Ngày 2/12, các nguồn tin Palestine cho biết, quân đội Israel đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn Qabatiya, phía nam Jenin, miền bắc Bờ Tây, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Động thái hiếm hoi của Israel nhằm ngăn các hành vi phạm tội và xây dựng trái phép diễn ra trong thời điểm các vụ tấn công của nhóm định cư cực đoan nhằm vào người Palestine gia tăng mạnh tại Bờ Tây.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay lập tức kế hoạch xây dựng các khu định cư tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm gia tăng căng thẳng và dần phá hủy khả năng thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Ngày 7/5, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết lực lượng này muốn một "thỏa thuận toàn diện" để chấm dứt xung đột với Israel ở Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 19.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/3 thông báo chấp thuận một dự án đường bộ ở Bờ Tây bị chiếm đóng, theo đó sẽ phân tách giao thông giữa người Palestine và người Israel gần khu định cư Maale Adumim.
Hezbollah và lực lượng kháng chiến Liban kiên định lập trường là ngăn cản Israel đạt được các mục tiêu của nước này tại Liban, lưu ý rằng việc bình thường hóa vẫn nằm ngoài chương trình nghị sự.
Ngày 18/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ các cuộc đột kích của lực lượng Israel vào các cơ sở giáo dục của LHQ tại Đông Jerusalem, khiến hàng trăm học sinh phải sơ tán.
Giám đốc Truyền thông của Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Juliette Touma ngày 15/2 cho biết, cơ quan này cần hơn 1 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 3/10 thông báo, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Tulkarm tại Bờ Tây đã thiệt mạng trước đó cùng ngày.
USAID nêu rõ khoản tài trợ này sẽ giúp các đối tác của USAID tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm cả lương thực, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và các dịch vụ khác.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại khu Bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine này leo thang nguy hiểm. Tổng Thư ký lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em.
Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tulkarm và Tubas ở Bờ Tây, khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng.
Chính phủ Israel đã hoàn thành các công việc chuẩn bị và công bố kế hoạch xây dựng khu định cư Nahal Heletz mới ở Gush Etzion, một tổ hợp các khu định cư ở phía nam Jerusalem.
Ngày 11/7, Chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới một số phần tử cực đoan Israel do bạo lực đối với người Palestine, trong đó có áp đặt biện pháp hạn chế tài chính đối với một số tiền đồn định cư tại Bờ Tây.
Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói, đặc biệt là ở phía Bắc vùng lãnh thổ này, nơi việc phân phối lương thực và viện trợ bị hạn chế.
Phía Israel cho biết năm 2024 sẽ là "thách thức" khi Israel "chắc chắn sẽ tham chiến tại Gaza suốt năm nay" và bạo lực có thể bùng phát "trên các mặt trận khác, đặc biệt là tại Bờ Tây".
Hàng loạt cuộc tuần hành diễn ra tại Mỹ, châu Âu và nhiều nước dịp cuối tuần, nhằm kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với người Palestine. Cộng đồng quốc tế tiếp tục phối hợp tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo khẩn cấp, tăng cường đưa viện trợ vào Gaza.
Các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn ra tại Dải Gaza và vùng lãnh thổ Bờ Tây của Palestine, rạng sáng 25/10, làm nhiều người thiệt mạng.
Theo TTXVN và Tân Hoa xã, chính quyền Palestine đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nhằm hợp pháp hóa các tiền đồn định cư của Israel tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Các đoạn video lan truyền trên mạng Internet cho thấy những người định cư Do Thái và người Palestine đã ném đá vào nhau và hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi làng cạnh khu định cư Shiloh.
Theo TTXVN và các hãng tin nước ngoài, một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Israel được tiến hành đêm 21/6 ở khu Bờ tây, làm ba người Palestine thiệt mạng.
Ngày 22/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine; đồng thời kêu gọi bảo đảm tình hình ổn định trước thời gian diễn ra các dịp lễ Ramadan, Phục sinh.
Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Amman ngày 5/3, Quốc vương Jordan nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình ở các vùng lãnh thổ của Palestine.
Tuyên bố chung của 6 nước châu Âu hối thúc Israel đảo ngược quyết định gần đây về việc xúc tiến xây hơn 7.000 khu định cư trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng và hợp pháp hóa các tiền đồn định cư.
Ngày 27/2, Pháp đã ra tuyên bố phản đối vụ tấn công của người định cư Israel tại khu Bờ Tây, nhấn mạnh các hành vi bạo lực nhằm vào người dân Palestine là không thể chấp nhận.
Các đại diện của Israel và Palestine đã nhất trí hợp tác hướng tới một nền hòa bình "thực sự và bền vững", cũng như khẳng định sự cần thiết phải "cam kết giảm leo thang trên thực địa".