Bộ Tài chính và Bộ Công an tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm về thuế

Chiều 14/8 đã diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong lĩnh vực thuế, hải quan và an ninh tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài chính và Bộ Công an tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm về thuế

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, góp phần giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính.

Trong đó, phối hợp giữa hai Bộ đặc biệt hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; chứng khoán, hoạt động kinh doanh xổ số, lĩnh vực bảo hiểm. Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng hai bên đã giúp làm trong sạch hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tài chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc mong rằng trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục chủ động trong việc trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách mới của nhà nước về lĩnh vực thuế, nhất là những văn bản hướng dẫn mới về nhận diện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế.

Bộ Tài chính và Bộ Công an tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm về thuế ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai Bộ trong thời gian qua. Đặc biệt, hai bên đã ký kết nhiều văn bản pháp lý, thông tư liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa 2 Bộ thể hiện trong triển khai Đề án 06, qua đó làm minh bạch thị trường, minh bạch trong sản xuất, kể cả hóa đơn điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng…

Đại tướng khẳng định Bộ Công an ủng hộ tăng thu không gian lận, làm nhiều thì phải đóng thuế nhiều, bình đẳng trong sản xuất kinh doanh và hy vọng trong thời gian tới, hai Bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phối hợp để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan chức năng của hai Bộ từ Trung ương đến cơ sở bám sát Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả... vì sự an toàn của nền tài chính quốc gia.