Bổ sung một số nội dung trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2023

NDO - Để chuẩn bị cho việc triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2023, ngày 20/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp bàn, thống nhất việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, từ năm 2023, các cơ quan sẽ tổ chức công bố 2 năm/lần các công trình tiêu biểu trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”.

Trên cơ sở Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” hiện hành theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Biên tập “Sáng vàng Sáng tạo Việt Nam” dự kiến chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp yêu cầu đổi mới.

Về phạm vi thực hiện, “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” được tuyển chọn từ các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật của các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế; các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực khác như: Xã hội nhân văn, quản lý, kinh tế… sẽ được triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp; Một số công trình khoa học khác (có thể không được Hội đồng tuyển chọn giới thiệu) nhưng có ý nghĩa thiết thực, có sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng tại thời điểm tuyển chọn sẽ do Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.

Việc tuyển chọn các công trình vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023 phải là những công trình đã được các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị.

Đồng thời, Hội đồng tuyển chọn phải phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học nhằm lựa chọn, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả để trình Ban Chỉ đạo quyết định.

Nội dung dự thảo Quy chế cũng nêu rõ, ngoài thành phần Ban Chỉ đạo “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” của những năm trước đây, kể từ năm 2023 đề nghị bổ sung thêm thành phần là Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vào thành viên Ban chỉ đạo.

Thời gian công bố sách vàng dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý và thống nhất của 3 cơ quan phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, Ban Thư ký cần tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế, đề xuất rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, dự thảo Kế hoạch năm 2023 và các tài liệu liên quan để trình Ban Chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 thời gian tới.

Việc tuyển chọn và vinh danh các công trình khoa học, giải pháp công nghệ phải bảo đảm theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn những công trình xứng đáng trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại để tạo được sức lan toả mạnh mẽ về những cá nhân, tập thể, nhà khoa học được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2023.