Các đại biểu xem ảnh về quan hệ Việt-Nga.

“Việt Nam – nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương”

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, ngày 18/11, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Viễn Đông, Nga) phối hợp đại diện Bộ Ngoại giao Nga và Thư viện Gorky tại Vladivostok tổ chức sự kiện “Những con đường hữu nghị: Việt Nam - nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương”.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VOV)

Việt Nam có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ASEAN

Theo TTXVN, trong hai ngày 25 và 26/5, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga phối hợp với Trung tâm ASEAN thuộc Trường đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), Bộ Ngoại giao Nga tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “ASEAN trên đường hội nhập: thành tựu, khó khăn, thách thức”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: Trung tâm Báo chí, Bộ Ngoại giao Nga)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: Cáo buộc Nga gây hấn là không có cơ sở

Tối 26/2 (giờ địa phương), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, trong bối cảnh các quốc gia thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) không muốn tiến hành đối thoại (với Nga) nhằm tăng cường bảo đảm an ninh ở châu Âu, thì việc họ cáo buộc Nga gây hấn là không có cơ sở. Điều này đã được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.