“Việt Nam – nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương”

NDO - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, ngày 18/11, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Viễn Đông, Nga) phối hợp đại diện Bộ Ngoại giao Nga và Thư viện Gorky tại Vladivostok tổ chức sự kiện “Những con đường hữu nghị: Việt Nam - nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu xem ảnh về quan hệ Việt-Nga.
Các đại biểu xem ảnh về quan hệ Việt-Nga.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, trải qua 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nga có rất nhiều tài liệu, phim ảnh, ấn phẩm ghi nhận lịch sử truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

Theo Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền, những thước phim tư liệu, tranh ảnh, sách báo được giới thiệu trong chương trình, cùng sự tham gia của đông đảo đại biểu đã minh chứng cho tình hữu nghị Việt-Nga phát triển tốt đẹp, được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Các thế hệ trẻ cần tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử của mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc.

“Việt Nam – nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương” ảnh 1

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền phát biểu ý kiến.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền bày tỏ hy vọng, sự kiện hôm nay sẽ mang lại thêm nhiều thông tin và hình ảnh về Việt Nam hôm nay, đất nước đang hội nhập sâu rộng, ngày càng phát triển, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Duma TP Vladivostok Andrey Brik đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị Việt-Nga, đồng thời nhấn mạnh giá trị biểu tượng của các công trình hữu nghị tại Vladivostok, nổi bật là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa mang tên Người trên phố Borishenko và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ba lần đến Vladivostok được đặt trong nhà ga đường sắt.

Bày tỏ vinh dự tham dự sự kiện, Phó trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok Evgeny Volosastov khẳng định, hợp tác giữa vùng Primorye và các khu vực của Việt Nam hiện chưa tương xứng tiềm năng quan hệ hai nước. Hai bên đang tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như đóng tàu, khoa học, trao đổi sinh viên, du lịch…

Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của chính quyền TP Vladivostok Yuri Zhuravel khẳng định, kể từ khi quan hệ Nga-Việt nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đạt nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục, nhân đạo...

Theo ông Yuri Zhuravel, trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Nga-Việt đối mặt nhiều thách thức mới, song vẫn có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển thực chất. Việt Nam tích cực hội nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Nga là thành viên chủ chốt, đồng thời thể hiện vai trò tích cực là cầu nối để kết nối Nga với ASEAN.

“Việt Nam – nơi gặp gỡ ở châu Á-Thái Bình Dương” ảnh 2

Tiết mục múa nón trong chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu cùng xem trình chiếu video về thành tựu của Việt Nam thời gian qua; nhìn lại các bước phát triển của quan hệ Việt-Nga, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tham gia sự kiện, khách mời cũng có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, cũng như tiềm năng du lịch của Việt Nam; thảo luận về những giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhà Việt Nam học Daria Mishukova, tác giả của nhiều cuốn sách viết về Việt Nam, cũng giới thiệu về văn hóa, đất nước,con người Việt Nam, ngày Tết cổ truyền dân tộc. Nhiều trò chơi được tổ chức với chủ đề tìm hiểu quan hệ Việt-Nga, cũng như đất nước, dân tộc Việt Nam.