Nga khẳng định nỗ lực bảo đảm nhà máy Zaporizhzhia hoạt động an toàn

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga đang làm mọi việc để bảo đảm nhà máy Zaporizhzhia an toàn và hoạt động an toàn, và để phái bộ đến đó thực hiện được tất cả các kế hoạch của họ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva đang cố gắng hết sức để bảo đảm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine hoạt động an toàn, cũng như bảo đảm các thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thị sát nhà máy này hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Phát biểu tại một sự kiện ở Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ "Nga đang làm mọi việc để bảo đảm nhà máy này an toàn và hoạt động an toàn, và để phái bộ đến đó thực hiện được tất cả các kế hoạch của họ".

Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Thời gian gần đây, khu vực chung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu IAEA thị sát cơ sở này.

Ngày 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết một phái bộ của IAEA đang trên đường tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Moskva đang cố gắng hết sức để bảo đảm chuyến công tác này thành công và an toàn.

Theo bà Zakharova, phái bộ IAEA do Tổng Giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu đang trên đường tới nhà máy Zaporizhzhia. Bà nhấn mạnh phía Nga đã tiến hành công tác chuẩn bị trong 3 tháng qua - từ kiểm tra tình hình thực địa, thời gian, tuyến đường di chuyển, để chuyến thị sát này có thể diễn ra và hoàn thành các mục tiêu tại nhà máy điện hạt nhân này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hy vọng phái bộ IAEA sẽ "khách quan và chuyên nghiệp".