Mùa Xuân năm 1975, trên chiến trường miền Nam rực lửa, Bộ đội Trường Sơn không chỉ giữ vai trò hậu cần chiến lược mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu, trở thành lực lượng xung kích ở nhiều mũi tiến công then chốt. Từ hành lang vận tải đến chiến trường ác liệt, những người lính Trường Sơn hiên ngang giữa lửa đạn đã trở thành biểu tượng của một đội quân chiến đấu tinh nhuệ, hiệu quả.
Bộ đội Trường Sơn là lực lượng chi viện chiến lược cho cách mạng miền nam và giúp đỡ cách mạng Lào, Campuchia, đồng thời là hậu phương chiến lược trực tiếp của các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trong đó có chiến thắng Tây Nguyên.
Ngày 5/4/1975, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng miền nam trước mùa mưa, cánh quân Duyên Hải gồm Quân đoàn 2 và Sư đoàn 3 Quân khu 5, được thành lập. Bộ đội Trường Sơn tập trung lực lượng khẩn trương vận chuyển quân và hàng hóa vào miền nam.
Ngày 24/3, triển lãm chuyên đề "Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Cuộc đời và sự nghiệp" diễn ra tại Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn (quê hương vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn huyền thoại). Triển lãm do Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Cách đây 55 năm, thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng về cách mạng miền nam, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy T.Ư đã chính thức giao nhiệm vụ cho "Ðoàn công tác quân sự đặc biệt" - Ðoàn 559, do đồng chí Thượng tá Võ Bẩm làm Ðoàn trưởng, có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền nam.
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.
Cách đây 60 năm, trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã ra đời, từng bước được xây dựng, phát triển, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm tháng trôi qua, nhưng quyết định mở đường Trường Sơn là một quyết định lịch sử, mang tầm chiến lược của Đảng, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Năm 2012, Hội Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức (thành phố Hà Nội) được thành lập. Hơn mười năm qua, hội đã trở thành "mái nhà chung", hỗ trợ về cả kinh tế và tinh thần cho những người lính Trường Sơn năm xưa vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Để hội phát triển vững mạnh như thế không thể không kể đến những đóng góp của bà Ngô Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức.
65 năm trước, ngày 19/5/1959, Quân ủy Trung ương và Bác Hồ đã quyết định chính thức thành lập và giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác Quân sự Đặc biệt”- Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng, có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho cách mạng miền nam. Vì nhiệm vụ bí mật và khó khăn, gian khổ không kể siết, hoạt động của Đoàn 559 luôn trong điều kiện “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.
Trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, địa danh Hương Đô, Hương Khê (Hà Tĩnh) nơi đặt Chỉ huy Sở Tiền phương - Tổng cục Hậu cần là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia có giá trị lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhân dân và chính quyền xã Hương Đô đã nhường nhà của mình cho bộ đội, luôn luôn che chở, đùm bọc, giữ gìn bí mật cho các cơ quan đầu não của 3 bộ tư lệnh từng đóng ở đây.
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975”.
Ngày 12/5, Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Ngày 23/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn công tác của Ban đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cùng tham dự lễ viếng.
Chiều 18/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc với Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2022).