Bộ Công an đang chủ trì và phối hợp xây dựng nhiều dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng

NDO - Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí tham dự buổi lễ.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí tham dự buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ Hội trường lớn Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, chủ trì.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu, trình Quốc hội ban hành 21 luật, 3 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 pháp lệnh, 1 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 91 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 27 quyết định; ban hành theo thẩm quyền 767 thông tư và 40 thông tư liên tịch.

Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng các dự án luật: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; 8 dự thảo nghị định, 4 dự thảo quyết định của Thủ tướng. Đồng thời, phối hợp các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng nhiều dự án luật; phối hợp các bộ, ngành xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 32 nghìn hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan an ninh, trật tự cho hơn 2,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức gần 400 nghìn cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho hơn 2,6 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ về các văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh các hình thức truyền thống, nhiều công an đơn vị, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, như: Công an thành phố Hà Nội dùng mã QR để truy cập nhanh các thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Cà Mau thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng ngừa tai nạn giao thông; phòng, chống dịch Covid-19… trên trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo và Youtube của Công an tỉnh...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh...

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế Công an nhân dân; bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế Công an nhân dân vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, ngoại ngữ; có năng lực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo.