Bình Thuận triển khai thực hiện chỉ thị 15 tại hai địa phương

NDO -

Sáng 24-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận tổ chức họp trực tuyến để triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện một trường hợp nghi mắc Covid-19, là bác sĩ sản khoa làm việc tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Nhà thuốc Trương Giang, trên đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết bị phong tỏa ngay trong đêm 23-6 sau khi xác định ca nghi nhiễm Covid-19 đã tới mua thuốc vào trưa cùng ngày.
Nhà thuốc Trương Giang, trên đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết bị phong tỏa ngay trong đêm 23-6 sau khi xác định ca nghi nhiễm Covid-19 đã tới mua thuốc vào trưa cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 23-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tiến hành lấy ngẫu nhiên 55 mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hoàn phong tỏa toàn bộ bệnh viện, không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới và tiến hành lấy mẫu sàng lọc toàn bộ nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp này, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã phát Thông báo khẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian ba ngày để phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Bệnh viện đa khoa tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn TP Phan Thiết. Phong tỏa toàn bộ khoa Sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 0 giờ ngày 24-6-2021, đến khi có thông báo mới.

Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 15 tại hai địa phương -0
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi Bình Thuận xuất hiện ca nghi mắc Covid-19. 

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị, nếu phát hiện có bệnh nhân đã khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh từ ngày 14 đến 23-6 lập danh sách, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly theo quy định, đồng thời thông báo với Trung tâm Y tế trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không thực hiện chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 24-6-2021 đến khi có thông báo mới.

Tại buổi làm việc sáng 24-6, báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận cho biết, bước đầu đã xác định được 308 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca nghi nhiễm Covid-19 và triển khai các bước xử lý cần thiết. Sở Y tế đã thực hiện phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn nhà thuốc Trường Giang (nơi trường hợp nghi nhiễm có đến mua thuốc) và Block C - chung cư Văn Thánh (nơi ở của trường hợp nghi nhiễm), đều tại TP Phan Thiết, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 100 trường hợp ở chung cư. Hiện, ngành Y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của ca nghi nhiễm này để tiến hành cách ly, xét nghiệm.

Qua xét nghiệm các trường hợp F1 là người nhà của bệnh nhân có bốn trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều là người nhà của bệnh nhân, trong đó, ba trường hợp ở huyện Tuy Phong và một trường hợp ở TP Phan Thiết. Ngay trong sáng nay, Sở Y tế cũng đã phát Thông báo khẩn về việc tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trong thời gian 7 ngày kể từ lúc 12 giờ ngày 24-6 vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (là dì của bệnh nhân).

Xét nghiệm toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, người nuôi bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong ngày 24-6 phải thực hiện xong hết. Tập trung toàn lực để chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực ngành Y tế để chữa trị bệnh nhân, cách ly kịp thời những ca nghi nhiễm. Kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng và Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Phổi.

Thực hiện nhanh chóng, thần tốc truy vết các ca F1, F2, F3, khoanh vùng dịch tễ, lấy mẫu diện rộng và có kết quả trong 24 giờ. Tiếp tục điều tra dịch tễ F0 đầu tiên và các F0 tiếp theo, cho đầy đủ chính xác không để sót. Tất cả F1 đưa vào khu cách ly tập trung, F2, F3 cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú. Khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các ổ lây nhiễm trong cộng đồng được xác định.

Ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ công chức, viên chức BV tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, Văn phòng HĐND tỉnh và chung cư Văn Thánh tại TP Phan Thiết. Cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bệnh viện, các cơ sở y tế khám chữa bệnh, phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, phải rút kinh nghiệm từ Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thực hiện phong tỏa các địa điểm có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại hai địa phương Phan Thiết và Tuy Phong. Thực hiện truy vết không để sót trường hợp nào. Tất cả các cơ quan công sở tại hai địa phương là TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong  khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, giảm ít nhất còn khoảng 50%, cố gắng trong hai tuần. Các huyện cho kích hoạt các khu cách ly và hỗ trợ các địa phương có dịch. Các sở, ngành và địa phương có liên quan nhanh chóng làm việc với các nhà xe đã từng vận chuyển trường hợp nghi nhiễm để truy vết nắm chính xác danh sách hành khách đi chung xe.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ của Sở Y tế Bình Thuận, ca nghi nhiễm Covid-19 là Q.T.B., sinh năm 1983, trú tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Ngày 13-6-2021, bà B. từ Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, số 2368 ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom (Đồng Nai) về Tuy Phong (Bình Thuận). Lúc 14 giờ đón xe khách Minh Quân xuất bến từ Bến xe Bình Dương (không nhớ biển số xe, số ghế ngồi, trên xe có khoảng 10-12 người) về tới Tuy Phong lúc 20 giờ cùng ngày. Tại Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn, bà B. có tiếp xúc bệnh nhân và các đồng nghiệp. 

Về nhà có khai báo y tế trên Bluezone và tiếp xúc với năm người nhà là mẹ ruột, chồng, hai con và em gái (làm ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân).

Vào lúc 4 giờ ngày 14-6, bà B. đi xe khách Thanh Phong chạy tuyến Liên Hương - Phan Thiết đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nhận công tác và làm việc tại khoa sản từ ngày 14-6 đến nay.

Ngày 16-6 có đi tiêm ngừa Covid-19 tại lầu 1, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngày 18-6 xuất hiện ho khan, đôi lúc có đờm, tức ngực. Bà B. có tiền sử hen suyễn theo mùa, trong ngày 23-6 có tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên trong khoa. Đi xe Grab đến nhà thuốc Trường Giang, trên đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết lúc 12 giờ và có tiếp xúc với hai nhân viên bán thuốc có đeo khẩu trang.

Trong thời gian từ ngày 15 đến 23-6, hằng ngày bà B. luôn di chuyển từ Phan Thiết về Liên Hương (huyện Tuy Phong) và ngược lại trên các xe khách các nhà xe Anh Phát, Thanh Phong và Sáu Vậu chạy tuyến này.

Sở Y tế Bình Thuận cũng đã phát thông báo yêu cầu những người dân có đi đến các địa điểm, các chuyến xe mà bệnh nhân này đi lại và ghé tới thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan